Đường dân sinh mà du khách từng bị Khu du lịch bãi Kinh lập barie chặn thu phí trước khi xuống bãi biển qua đảo - Ảnh: MINH TRÂN
Ông Châu Thanh Hải, giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch tỉnh, cho biết du khách đến KDL Bãi Kinh là để lên đò qua đảo Bình Hưng ăn hải sản, chứ không hưởng lợi gì từ KDL này. Thế nhưng từ ngày 1-1-2018, Công ty cổ phần Thành Trung Ninh Thuận (chủ đầu tư) nâng giá vé vào cổng từ 20.000 đồng lên 30.000 đồng/người là chưa phù hợp.
"Để du khách thuận lợi khi qua lại đảo Bình Hưng, tại đây cần làm đường dân sinh khác hiện có nằm giữa khu vực nhà hàng Bãi Kinh và Trạm kiểm soát biên phòng Bãi Kinh. Nếu có đường này thì không ai dại gì đi đường vào KDL Bãi Kinh để bị chặn lại thu tiền" - ông Hải nói.
Ông Lưu Xuân Vĩnh, chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, cho biết tỉnh thống nhất đề xuất tách phần diện tích đường dân sinh ra khỏi dự án KDL Bãi Kinh, tìm nguồn kinh phí nâng cấp, mở rộng đường dân sinh này cho du khách qua lại đảo Bình Hưng.
Về cầu tàu, theo ông Vĩnh, Bộ đội biên phòng tỉnh đã đầu tư xây dựng từ nguồn kinh phí Bộ Quốc phòng cấp và sắp hoàn thành.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận