
Khu dân cư Phước Thọ tại Vĩnh Long của T&T Group - Ảnh: THÀNH SƠN
Vĩnh Long và yêu cầu hình thành hạt nhân đô thị tri thức
Theo Báo cáo Bất động sản đô thị tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2026-2030 của Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES), sau sáp nhập, Vĩnh Long sở hữu vị thế địa chiến lược hiếm có với ba mặt giáp sông, một mặt giáp biển.
Trong cấu trúc phát triển mới, tỉnh trở thành nút giao của nhiều hành lang kinh tế, vừa nằm trên trục liên kết An Giang - Đồng Tháp - Cần Thơ - Vĩnh Long, vừa kết nối với không gian kinh tế biển phía Đông, tạo lợi thế phát triển công nghiệp, logistics, dịch vụ và kinh tế biển.

Khu dân cư Phước Thọ được quy hoạch theo mô hình đô thị tích hợp, đồng bộ - Ảnh: THÀNH SƠN
Cùng với đó, làn sóng đầu tư hạ tầng đang rút ngắn khoảng cách giữa Vĩnh Long với TP.HCM, Cần Thơ và các trung tâm kinh tế lớn. Chuỗi dự án logistics, năng lượng sạch tại khu vực lân cận cũng tạo thêm động lực tăng trưởng cho vùng lõi.
"Vĩnh Long là tỉnh duy nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long nằm ở cả hai vùng kinh tế, gồm vùng trung tâm và vùng kinh tế biển Đông, đồng thời hưởng lợi từ cả hai vùng này", GS.TS Hoàng Văn Cường - Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam - nhận định.
Tuy nhiên, lợi thế vị trí và hạ tầng mới chỉ là điều kiện cần. Khi các khu công nghiệp, trung tâm logistics và doanh nghiệp công nghệ phát triển, yêu cầu về hạ tầng đô thị và chất lượng không gian sống cũng phải theo kịp để thu hút, giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao.
Đó cũng là lý do Quy hoạch điều chỉnh tỉnh Vĩnh Long đến năm 2050 đặt mục tiêu xây dựng địa phương trở thành trung tâm phát triển hiện đại, gắn với đô thị thông minh, sinh thái và thích ứng biến đổi khí hậu, từng bước khẳng định vai trò động lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khu dân cư Phước Thọ sở hữu nhiều lợi thế về vị trí, quy hoạch, tiện ích và pháp lý - Ảnh: THÀNH SƠN
Định hướng này phù hợp với Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trong đó nhấn mạnh hạ tầng hiện đại và nguồn nhân lực chất lượng cao là nền tảng nâng cao năng lực cạnh tranh.
Theo PGS.TS Trần Đình Thiên, Vĩnh Long cần lựa chọn hướng đi khác biệt, ưu tiên phát triển đô thị sáng tạo, đô thị khoa học - công nghệ gắn với đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
Điều đó đặt ra yêu cầu hình thành những khu đô thị được quy hoạch bài bản, kết nối con người, tri thức và các hoạt động kinh tế, đáp ứng nhu cầu của thế hệ cư dân mới.
Khu dân cư Phước Thọ và lời giải cho đô thị tri thức
Trong bối cảnh đó, Khu dân cư Phước Thọ của T&T Group được quy hoạch theo mô hình đô thị tích hợp, lấy con người, văn hóa và tri thức làm nền tảng. Bên cạnh nhà ở, dự án kết nối đồng bộ các chức năng thương mại - dịch vụ, không gian công cộng, giáo dục, y tế và đổi mới sáng tạo, hướng tới môi trường sống đáp ứng nhu cầu của thế hệ cư dân mới.

Khu dân cư T&T Phước Thọ sở hữu lợi thế kết nối khi tọa lạc tại vùng lõi trung tâm Vĩnh Long - Ảnh: T&T Group
Tọa lạc tại phường Phước Hậu, khu vực được quy hoạch là vùng lõi trung tâm của tỉnh, dự án có lợi thế kết nối với trung tâm hành chính, Quốc lộ 53, Quốc lộ 1, cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, cầu Mỹ Thuận 2 và mạng lưới giao thông liên vùng đang tiếp tục hoàn thiện.
Dự án cũng nằm giữa mạng lưới giáo dục lớn của tỉnh với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, Phân hiệu Mekong của Đại học Kinh tế TP.HCM và Trường Đại học Xây dựng Miền Tây, nơi quy tụ hơn 25.000 học sinh, sinh viên.
Là cơ sở đào tạo chuyên sâu về kiến trúc, kỹ thuật và quy hoạch đô thị của khu vực, Đại học Xây dựng Miền Tây góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ quá trình phát triển hạ tầng và đô thị của địa phương.

Dự án kết hợp hài hòa giữa tinh hoa kiến trúc thế giới và dấu ấn văn hóa địa phương - Ảnh: THÀNH SƠN
Trong xu hướng phát triển đô thị, những khu vực trung tâm có lợi thế về hạ tầng, giáo dục và kết nối luôn là điểm đến của nhu cầu an cư và dòng vốn đầu tư. Khi Vĩnh Long từng bước trở thành trung tâm dịch vụ, logistics và đổi mới sáng tạo, nhu cầu về không gian sống chất lượng cao tại vùng lõi được dự báo tiếp tục gia tăng.
Trên quỹ đất 11,5 ha, T&T Group phát triển đồng bộ các phân khu nhà ở, shophouse, khách sạn Hilton Garden Inn, phố đi bộ và công viên ven sông, tạo nên một đô thị sinh thái đa chức năng. Mô hình này giúp tăng cường kết nối giữa cư dân, hoạt động thương mại và các dịch vụ đô thị.

Khu dân cư Phước Thọ phát triển dựa trên nguyên tắc thuận thiên, khai thác lợi thế cảnh quan sông nước - Ảnh: T&T Group
Bên cạnh đó, dự án kế thừa các giá trị văn hóa của vùng đất Long Hồ xưa. Hình ảnh nhà cổ Cai Cường, nhà cổ Bình Thủy và di sản gạch gốm đỏ Mang Thít được chuyển hóa thành ngôn ngữ kiến trúc hiện đại.
Quy hoạch dự án cũng được phát triển theo nguyên tắc "thuận thiên", lấy mặt nước làm trục tổ chức không gian, kết hợp kinh nghiệm phát triển đô thị ven sông nhằm thích ứng khí hậu và gia tăng chất lượng môi trường sống.
Theo định hướng phát triển của tỉnh, Khu dân cư Phước Thọ được kỳ vọng góp phần hình thành hệ sinh thái đô thị kết nối văn hóa, con người, tri thức và các hoạt động kinh tế.
Khi các chức năng lưu trú, thương mại, dịch vụ, giáo dục và y tế từng bước hoàn thiện, dự án sẽ góp phần tạo dựng cộng đồng cư dân mới và gia tăng động lực phát triển cho trung tâm hành chính của tỉnh.
"Khi kết hợp hài hòa các giá trị truyền thống với công nghệ hiện đại, khu đô thị không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư mà còn trở thành môi trường thu hút chuyên gia, giới trẻ và lực lượng lao động chất lượng cao, góp phần tạo động lực phát triển cho trung tâm hành chính mới của tỉnh", ông Đỗ Vinh Quang - Phó Chủ tịch T&T Group, chia sẻ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận