03/10/2011 17:01 GMT+7

Khu bảo tồn cá mập lớn nhất thế giới

MINH ANH
MINH ANH

TTO - Chính phủ quần đảo Marshall - quần đảo san hô ở phía bắc Thái Bình Dương - vừa lập khu bảo tồn cá mập lớn nhất thế giới với diện tích gần 2 triệu km2.

XOIhEeeG.jpgPhóng to
Marshall cấm mua bán các sản phẩm từ cá mập cũng như cấm săn bắt cá mập vì mục đích thương mại - Ảnh: photography.nationalgeographic.com

BBC ngày 3-10 đưa tin đảo quốc này đã cấm mua bán các sản phẩm từ cá mập cũng như cấm săn bắt cá mập vì mục đích thương mại. Bất kỳ con cá mập nào tình cờ mắc lưới ngư dân đều phải được thả.

Marshall cũng cấm các ngư cụ chuyên dùng để săn cá mập, và những ai vi phạm có thể bị phạt đến hơn 300.000 USD.

Cá mập và họ hàng của chúng, như cá đuối, hiện đang bị đe dọa nghiêm trọng do bị săn bắt quá mức và bị mất môi trường sống. Hiện có khoảng 1/3 trong số các loài cá mập đại dương có tên trong Sách đỏ các loài bị đe dọa tuyệt chủng được quốc tế công nhận.

Do phát triển và sinh sản tương đối chậm, cá mập đặc biệt dễ bị tổn thương do bị cố tình hay vô tình đánh bắt.

Theo các nhà khoa học, các biện pháp bảo vệ cá mập cũng có thể giúp bảo vệ đa dạng sinh học biển nói chung, do chúng hạn chế quyền của các tàu cá và giám sát sản lượng đánh bắt gắt gao hơn.

MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên