22/11/2013 15:33 GMT+7

Không trục vớt xe tải lao xuống vực sâu 300m

CẢNH PHÚC
CẢNH PHÚC

TTO - Phó chủ tịch UBND huyện Tương Dương Vi Tân Hợi cho biết đến sáng 22-11, lực lượng cứu hộ cứu nạn của huyện và Sở GTVT Nghệ An đã dừng việc trục vớt chiếc xe tải lao xuống vực sâu tại đoạn đường Dốc Mới, xã Thạch Giám (huyện Tương Dương).

Nguyên nhân do chiếc xe tải bị hư hỏng nặng, vực có độ dốc lớn.

Xe tải chở keo rơi xuống vực, 3 người tử vong

OCasfsV7.jpgPhóng to
Hiện trường vụ tai nạn. Do chiếc xe bị hư hỏng nặng nên lực lượng cứu hộ không trục vớt chiếc xe lên - Ảnh: Cảnh Phúc

“Từ vị trí chiếc xe gặp nạn đến mặt đường khoảng 300m, vực sâu và có độ dốc lớn nên cả ngày hôm qua (21-11), lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn không thể đưa được chiếc xe lên. Sau khi tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, chúng tôi đã đồng ý cho chủ xe tháo rời từng bộ phận để đưa lên”, ông Hợi nói.

Trước đó, tối 20-11, chiếc xe tải chở keo do tài xế Đào Văn Sơn (29 tuổi, trú xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) điều khiển qua tuyến đường Dốc Mới đoạn xã Thạch Giám bất ngờ mất lái lao sang bên trái đường rồi rơi xuống vực sâu khoảng 300m làm 3 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Tại hiện trường, nhiều khúc gỗ keo nằm vương vãi dọc sườn núi. Toàn bộ thùng xe bị hất văng ra khỏi khung xe, đầu xe nát bét. Một phần taluy đường cũng bị chiếc xe tải kéo đứt.

Đến 14g ngày 21-11, cơ quan chức năng đã hoàn thành việc khám nghiệm tử thi và bàn giao cho các gia đình đưa về mai táng. Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tương Dương, anh Trần Văn Đài (32 tuổi, trú thị trấn Thanh Chương, Thanh Chương, Nghệ An) - nạn nhân may mắn sống sót - vẫn đang được các bác sĩ điều trị, chăm sóc tích cực.

CẢNH PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên