14/12/2014 09:14 GMT+7

​Không trồng cây cảnh, biết làm gì sống?

QUANG THẾ ghi
QUANG THẾ ghi

TT - Chúng tôi gồm 30 hộ gia đình ở xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ (Hà Nội).

Khu ruộng của chúng tôi trước đây trồng lúa cho thu hoạch thấp nên đã chuyển đổi sang trồng cây cảnh và ươm cây con.

Trong suốt 10 năm trồng cây cảnh trên đất ruộng, chúng tôi không nhận được thông tin nào về việc đã chuyển đổi sai mục đích. Đang làm ăn bình thường thì chúng tôi nhận được thông tin là mình đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng sai mục đích và phải chuyển hết cây đi.

Sau nhiều cuộc họp, đối thoại giữa chúng tôi với UBND xã Tích Giang, ngày 11-11-2014, UBND huyện Phúc Thọ ra thông báo đối thoại với người dân và thông tin về cưỡng chế.

Sau đó, việc cưỡng chế diễn ra trong ba ngày: 18, 19 và 26-11-2014. Bao nhiêu gia sản nhiều hộ dân đã đổ hết vào trồng cây, trồng hoa, bây giờ địa phương yêu cầu chúng tôi chuyển đi nơi khác, chúng tôi không biết phải chuyển đi đâu và nếu không trồng cây cảnh nữa, chúng tôi biết làm gì để sống?

Cũng cần phải nói thêm rằng, từ năm 2003 UBND xã Tích Giang cũng đã tạo điều kiện để người dân được chuyển đổi cây trồng ở những khu vực trồng lúa không hiệu quả.

Nhiều hộ đã lập dự án và UBND xã đã nhất trí để giới thiệu lên huyện nhưng xã không làm đến nơi đến chốn.

Trong 11 năm nay, việc này chỉ dừng lại ở cấp xã, xã không gửi lên huyện và không nói cho người dân biết. Đến nay cây mới bắt đầu được thu hoạch thì chúng tôi nhận được thông báo cưỡng chế.

Một số hộ dân (xã Tích Giang, Phúc Thọ, Hà Nội)

- Ông Ngọ Duy Hiểu (bí thư huyện Phúc Thọ, Hà Nội) trả lời:

UBND xã Tích Giang để người dân tự ý chuyển đổi cơ cấu cây trồng và lấn chiếm, xây dựng trái phép cả chục năm nay rồi.

Cán bộ xã cứ dung túng cho dân làm sai mà không xử lý dứt điểm. Quản lý của chính quyền xã không hiệu quả, né tránh. Nếu xã xử lý từ lúc đầu sẽ không để xảy ra hậu quả như ngày hôm nay. Huyện sẽ yêu cầu cán bộ xã kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Trong quá trình thực hiện quyết định cưỡng chế những hộ dân sai phạm trong sử dụng đất nói trên, ban cưỡng chế đã đồng thuận để 30 trường hợp vi phạm có thêm thời gian di chuyển hết cây cảnh và cây giống ra khỏi khu vực chuyển đổi cây trồng sai mục đính sử dụng đất.

Đến tháng 2-2015, nếu các hộ dân không chuyển hết cây đi sẽ tiếp tục thực hiện cưỡng chế. Sau khi cưỡng chế, khôi phục mặt bằng, huyện sẽ hỗ trợ, định hướng để người dân sử dụng đất đúng mục đích và phát triển kinh tế có hiệu quả.

 

QUANG THẾ ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên