03/02/2017 16:33 GMT+7

​Không tổ chức cướp phết tại lễ cướp phết Bản Giản

NAM TRẦN
NAM TRẦN

TTO - Chiều 3-2, tại xã Bản Giản, Lập Thạch, Vĩnh Phúc đã tổ chức lễ hội “Đả cầu cướp phết” nhưng khác với mọi năm, lễ hội năm nay sẽ không tổ chức cướp cầu phết mà chỉ có rước kiệu thánh và kiệu phết.

Vì không có tung cầu, cướp phết nên kiệu mang cầu phết chỉ được rước vòng quanh sân đình
Vì không có tung cầu, cướp phết nên kiệu mang cầu phết chỉ được rước vòng quanh sân đình - Ảnh: Nam Trần

Các năm trước, sau khi ban tổ chức thực hiện lễ rước thánh du xuân xong sẽ thực hiện tung cầu cướp phết. Quả cầu phết sẽ được cụ già trong làng tung lên, hàng trăm thanh niên cùng người dân sẽ lao vào để sờ, cướp lấy. Ai khoẻ mạnh, cướp được và mang vào tới trong đền sẽ là người may mắn nhất.

Theo ông Nguyễn Văn Thiền, một trong những bộ mệnh chủ tế của đền Đông Lai, năm nay thực hiện chủ trương chung của tỉnh Vĩnh Phúc, nhằm hạn chế những nhóm thanh niên có những hành động tiêu cực, lợi dụng đông người gây xảy ra tai nạn, gây gổ, xô xát trong cảnh cướp phết, nên đã nhất trí quán triệt với dânchấp hành nghiêm chỉnh, không tổ chức cướp cầu phết.

Cũng theo ông Thiền, thông tin về việc bỏ cướp cầu phết cũng khiến nhiều người dân phản ứng nên hơi vất vả trong việc làm công tác tư tưởng. Bởi vì theo người dân, nếu bỏ sắc tục cướp phết thì lễ hội chưa đạt yêu cầu như phong tục.

Cầu phết được phủ vải đỏ, đặt ngay ngắn trên kiệu
Cầu phết được phủ vải đỏ, đặt ngay ngắn trên kiệu - Ảnh: Nam Trần

Cũng theo một số ý kiến của người dân tại đây cho hay, năm nay không có cảnh cướp phết cũng hơi buồn, vì đây là tục lệ văn hoá truyền thống từ xưa của làng. Tuy nhiên, không có cướp phết thì sẽ không có cảnh một số thanh niên xô xát, gây phản cảm như các năm.

Chị Trần Thị Hạnh, một người dân ở đâu cho biết, mọi năm hàng trăm người dân tham gia vào cướp phết thấy rất vui. Có cảnh giẫm đạp lên nhau, nhiều người bên ngoài cảm thấy đau đớn nhưng người tham gia lại thấy rất vui, ai nấy cũng vui vẻ cảm thấy may mắn.

Nếu không có cướp phết thì sợ là sẽ mai một đi một phong tục, tập quán truyền thống của quê  hương, chị Hạnh cho biết.

Theo các già làng trong xã kể lại lễ “Đả cầu cướp phết” của đền Đông Lai thờ tứ thành Hùng Vương, chi ba của vua Hùng Vương. Các vị về đây để án ngữ bảo vệ thủ đô ở phía đông bắc, kinh đô của vua Hùng. Bốn vị đây gồm: vị thứ nhất là Xã Sơn, thứ hai là Lê Sơn, thứ ba là Chòn Sơn và thứ tư là Su Sơn.

Bốn vị này đã có nhiều chiến tích bảo vệ cho đất nước được bình an, quốc thái dân Theo ông Thiền, năm nay bài tế vẫn được giữ nguyên, tức là cũng rước thánh du xuân, nhưng không đả cầu.

Theo lí giải của cụ từ, có lễ “Đả cầu cướp phết” vì đức thánh ngày xưa ở đây luyện tập quân sĩ, rèn luyện thân thể thể dục thể thao. Nếu mà quả cầu đưa ra đức thánh du xuân như thế này thì trai tráng thanh niên trong làng ai có sức khoẻ tốt nhất đưa được quả cầu vào trong đền sẽ được các cụ hương lão đền thưởng và đức thánh ban phúc. Cho nên mọi người rất ngưỡng mộ và quý trọng.

Sau khi lễ rước kiệu xong, các ông đền cùng già làng thực hiện nghi lễ mang cầu vào đền - Ảnh: Nam Trần
Sau khi lễ rước kiệu xong, các ông đền cùng già làng thực hiện nghi lễ mang cầu vào đền - Ảnh: Nam Trần
Một thanh niên cố chạy tới khi cầu phết được đưa vào đền trong vòng bảo vệ - Ảnh: Nam Trần
Một thanh niên cố chạy tới khi cầu phết được đưa vào đền trong vòng bảo vệ - Ảnh: Nam Trần
Cầu phết được đưa vào trong đền để thờ - Ảnh: Nam Trần
Cầu phết được đưa vào trong đền để thờ - Ảnh: Nam Trần
Cầu phết nằm ngay ngắn trên ban đền - Ảnh: Nam Trần
Cầu phết nằm ngay ngắn trên ban đền - Ảnh: Nam Trần
Năm nay, ngoài lực lượng bảo vệ kiệu có rất đông công an được huy động để bảo vệ cũng như tránh tình trạng xấu xảy ra - Ảnh: Nam Trần
Năm nay, ngoài lực lượng bảo vệ kiệu có rất đông công an được huy động để bảo vệ cũng như tránh tình trạng xấu xảy ra - Ảnh: Nam Trần
Rất đông người dân trông ngóng xem lễ hội và sờ cầu phết - Ảnh: Nam Trần
Rất đông người dân trông ngóng xem lễ hội và sờ cầu phết - Ảnh: Nam Trần
Ban tổ chức chỉ cho một số người dân vào đặt lễ và sờ cầu phết tượng chưng lấy may - Ảnh: Nam Trần
Ban tổ chức chỉ cho một số người dân vào đặt lễ và sờ cầu phết tượng chưng lấy may - Ảnh: Nam Trần
NAM TRẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên