17/05/2016 08:07 GMT+7

Không thể nhận biết tiền giả qua chữ cái đầu số xêri

A.H.
A.H.

TTO - Ngày 16-5, sau khi thu tiền hàng, anh T.V.M. (Q.3, TP.HCM) đã đem đến phòng giao dịch một ngân hàng lớn để nộp vào tài khoản.

Tuy nhiên khi kiểm tra, ngân hàng phát hiện một tờ tiền 200.000 đồng có hai chữ cái đầu dãy xêri là BP là tiền giả, trùng với thông tin cảnh báo về tiền giả đang xôn xao trên mạng gần đây.

Trước đó, theo thông tin về cách phân biệt tiền polymer giả được lan truyền trên mạng thời gian gần đây, tờ tiền có các dấu hiệu sau sẽ là tiền giả: tiền 500.000 đồng có đầu số xêri là chữ cái LF, NJ, LN. Tiền 200.000 đồng có đầu số xêri AT, BS, CN, BP. Tiền 100.000 đồng có đầu số xêri LF, PT, SG, Yi...

Tuy nhiên trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện Ngân hàng Nhà nước TP.HCM cho biết không thể căn cứ vào các chữ cái trên để xác định tiền thật, tiền giả.

Theo vị này, một tờ tiền luôn có xêri bao gồm tổ hợp các chữ cái và số, khi sử dụng hết bộ số sẽ nhảy một chữ cái để sử dụng lại bộ số đó. Do vậy dùng yếu tố “hai chữ cái đầu dãy xêri” để phân biệt là không chính xác.

A.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên