06/06/2015 09:51 GMT+7

​Không tham sẽ tránh được “bẫy lừa”

TTO
TTO

TT - Bạn đọc nick name Tamla phản hồi ngắn gọn cho Tuổi Trẻ về chiêu lừa trúng thưởng: “Tôi đã bị bọn chúng nhắn tin lừa nhưng tôi không bị sập bẫy. Đơn giản vì tôi không tham”.

Một loại tin nhắn lừa người sử dụng Facebook trúng xe Liberty - Ảnh chụp màn hình

Nhiều bạn đọc đã gửi ý kiến phản hồi đến Tuổi Trẻ Online (TTO - tuoitre.vn) về việc Công an Đà Nẵng vừa bắt khẩn cấp ba người để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Tương tự cú lừa đảo “ông chú Viettel” cách nay nửa năm, ba người này vẫn sử dụng chiêu cũ đó là dùng mạng xã hội Facebook, Beetak để gửi tin nhắn lừa trúng thưởng xe Liberty hoặc các loại phiếu quà tặng trị giá 50 - 70 triệu đồng cho khách hàng nhằm khơi gợi lòng tham.

Nếu khách hàng, người dân cả tin muốn nhận phần thưởng thì phải đóng phí 1,5 triệu đồng thông qua việc cào card điện thoại cho các đối tượng này.

Chưa dừng lại, nhóm này yêu cầu người trúng thưởng phải chịu phí vận chuyển, thuế VAT…  Đến khi chiếm đoạt khoảng 100 triệu đồng thì ba người này bị bắt.

Là người từng bị gửi tin nhắn lừa nhưng không để bị sập bẫy, bạn đọc Nguyễn Phú Sanh viết: “Ít nhất ba lần tôi nhận được tin nhắn trên Facebook, nội dung giống như thông tin mà TTO đã đề cập. Tuy nhiên tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận biết đó chỉ là một chiêu lừa đảo”.

Với suy nghĩ không ai cho không cái gì bao giờ,  bạn đọc Nguyễn Phú Lâm bổ sung: “Ngày nay vẫn còn rất nhiều người vì ham trúng thưởng mà mắc bẫy bọn lừa đảo. Mấy chiêu này cũ rích mà vẫn có người bị mắc lừa. Đâu có ai tự dưng đem quà trúng thưởng có giá trị  cao đến nhà mình”.

Theo nhiều bạn đọc, bên cạnh những cú lừa đã bị cơ quan chức năng phát hiện, triệt phá, hiện nay còn có tình trạng lừa thông qua việc "nhá máy điện thoại". Đó là khi thấy có cuộc gọi nhỡ, người sử dụng gọi lại thì được nghe quảng cáo về các dịch vụ này nọ.

Để triệt phá tận gốc những hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác đang có xu hướng phát triển ngày càng nhiều trên các trang mạng xã hội, bạn đọc Nguyễn Thanh Hiệp hiến kế:

“Đây là một trong các chiêu thức lừa đảo hiện đang phổ biến trên Internet. Rất mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc ngăn chặn những vụ việc tương tự. Người nào đã bị lừa xin báo cho cơ quan chức năng để góp phần điều tra và truy tố kẻ lừa đảo”.

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất