01/06/2018 13:40 GMT+7

Không nhịn được cười với chiêu 'chống dao' của cảnh sát Trung Quốc

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Khi gặp một kẻ cướp dùng dao hăm dọa, bạn sẽ tung chiêu gì để đối phó? Theo các cảnh sát Trung Quốc, "tẩu vi thượng sách" là cách ngăn chặn thiệt hại tốt nhất trong trường hợp này.

Không nhịn được cười với chiêu chống dao của cảnh sát Trung Quốc - Ảnh 1.

Nam cảnh sát dõng dạc giới thiệu về video dạy "chiêu" đối phó kẻ tấn công có dao - Ảnh: WEIBO

Một đoạn video ngắn được lực lượng cảnh sát Trung Quốc đăng tải để dạy cách thoát thân trong một vụ tấn công bằng dao đã được lan truyền rộng rãi trong những ngày qua. Tuy nhiên, cái kết khác hẳn với những gì người xem mong đợi.

Đoạn video gốc dài 12 giây mở màn hết sức nghiêm trọng, với một cảnh sát mặc đồng phục dõng dạc tuyên bố: "Hôm nay, chúng tôi sẽ dạy các bạn điều cần làm khi các bạn chạm trán với một kẻ tấn công dùng dao".

Camera sau đó nhanh chóng quay sang một nam thanh niên cầm dao đứng kế cảnh sát trên. Kẻ tấn công liền điều chỉnh tư thế cho ra dáng "hung tợn". Anh cau mày cau mặt để hăm dọa cảnh sát.

Không nhịn được cười với chiêu chống dao của cảnh sát Trung Quốc - Ảnh 2.

Nam thanh niên "thủ vai" kẻ tấn công cầm dao hăm dọa - Ảnh: WEIBO

Tuy nhiên, cái kết khiến người xem không khỏi "cười lộn ruột". Khi camera quay lại hướng cảnh sát trên, anh cảnh sát đã "chạy mất dép". Không hề có một động tác chống cự hay bí kíp võ công nào được chỉ dạy như những gì người xem mong chờ.

"Cứu! Cảnh sát đâu!" - anh cảnh sát vừa chạy vừa kêu lên.

Theo các báo cáo, đoạn video này được thực hiện bởi lực lượng cảnh sát quận Long Dương, thành phố Bảo Sơn, tỉnh Vân Nam, tây nam Trung Quốc.

Video dạy cách đối phó kẻ tấn công có dao khiến dân mạng Trung Quốc cười nghiêng ngã - Nguồn: YOUTUBE

Không chỉ những người dùng mạng xã hội, mà các cơ quan chức năng như Cục cảnh sát thành phố Thập Yển, tỉnh Hồ Bắc cũng chia sẻ video này.

"Người thường nên xử lý tình huống gặp những kẻ tấn công bằng dao theo cách này. Phương pháp này rất có ích" - Cục cảnh sát thành phố Thập Yển đăng dòng trạng thái trên Weibo.

Tờ Asia One ngày 1-6 cho biết một video tương tự ở Mỹ cũng đã được đăng trên YouTube hồi tháng trước. Do đó, ý tưởng trên có thể không phải do cảnh sát Trung Quốc nghĩ ra.

Kể từ khi đăng tải vào cuối tuần trước cho tới nay, đoạn video của cảnh sát Trung Quốc đã có hơn 17 triệu lượt xem. Người dùng mạng xã hội Trung Quốc đã có một pha cười nghiêng ngã.

Nhiều người khen ngợi cảnh sát Trung Quốc có óc hài hước, còn đoạn video thì "đáng yêu". Tuy nhiên, một số khác thì cho rằng lời khuyên trên về cơ bản là "những gì người thường đương nhiên sẽ làm".

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên