24/01/2014 07:35 GMT+7

Không nên xem thường tiêu chảy cấp ở trẻ

T. LŨY
T. LŨY

TT - Ngày 23-1, bác sĩ Hà Anh Tuấn, trưởng khoa hồi sức tích cực - chống độc Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ, cho biết gần đây bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhi bị tiêu chảy, sốt cao nhưng gia đình tự mua thuốc uống.

Sau bốn ngày bé được đưa vào bệnh viện, bé bị sốc nhiễm trùng dẫn đến tử vong.

Bé T.T.T. (9 tháng tuổi, ở quận Ninh Kiều, Cần Thơ) được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng lơ mơ, co gồng toàn thân, sốt cao liên tục, môi nhợt, da bông tím toàn thân, thở co lõm ngực. Gia đình cho biết bé bị tiêu chảy bốn ngày trước đó (ngày 6-7 lần), sốt cao, cho uống thuốc tại nhà, sau đó bé bị co giật nên nhập viện nhưng đã quá trễ. Từ trường hợp này, bác sĩ Tuấn cảnh báo tuy tiêu chảy cấp là bệnh thường gặp ở trẻ em, nhưng thời gian gần đây có những chủng vi khuẩn đa kháng thuốc (đặc biệt là E.coli) có khả năng gây bệnh tiêu chảy, diễn tiến rất nặng, dẫn đến sốc và tử vong.

T. LŨY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên