23/04/2013 06:39 GMT+7

Không nên gọi "chất độc màu da cam"

HƯƠNG GIANG
HƯƠNG GIANG

TT - Ngày 22-4, Văn phòng 33 (Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả chất da cam/dioxin) đã phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) tại VN tổ chức hội thảo phổ biến thông tin cho một số cơ quan báo chí, truyền thông VN và quốc tế về lĩnh vực này.

Theo TS Lê Kế Sơn - chánh Văn phòng 33, tuy truyền thông về lĩnh vực này được đẩy mạnh, nhưng thực tế nhiều quan chức VN vẫn dùng tên chất độc màu da cam thay vì gọi đúng tên chất da cam/dioxin.

“Các chất diệt cỏ được chứa trong thùng có vạch màu da cam ở bên ngoài, chứ bản thân các chất đó không có màu da cam. Gọi là chất độc màu da cam là không đúng về khoa học” - ông Sơn giải thích. Ngay cả các website chính thức như của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Đà Nẵng cũng có nhiều bản tin gọi là “chất độc màu da cam”.

HƯƠNG GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên