27/08/2016 00:20 GMT+7

Không mời lãnh đạo phát biểu trong lễ khai giảng năm học

H.HG.
H.HG.

TTO - Đó là một trong những nội dung văn bản về khai giảng năm học mới của Sở GD-ĐT TP.HCM gửi các đơn vị trực thuộc vào ngày 26-8.

Theo đó, buổi lễ khai giảng được tổ chức thống nhất tại tất cả các trường, bao gồm phần “lễ” và phần “hội”.

Phần “lễ” được tổ chức trang trọng, súc tích, ngắn gọn với các nghi thức: chào cờ, hát quốc ca, đọc thư của Chủ tịch nước, diễn văn khai giảng của hiệu trưởng, đánh trống khai trường và khen thưởng các cá nhân, tập thể (có lồng ghép lễ đón học sinh đầu cấp: lớp 1, lớp 6, lớp 10).

Văn bản cũng lưu ý hiệu trưởng khi đọc diễn văn khai giảng cần ngắn gọn, không báo cáo thành tích; học sinh và giáo viên hát quốc ca, không sử dụng băng lời bài hát.

Sau phần “lễ” là phần “hội”: Sở GD-ĐT TP chỉ đạo nhà trường cần tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian, sinh hoạt tập thể vui tươi, sinh động... nhằm tạo không khí phấn khởi, tạo ấn tượng một ngày trọng đại và thiêng liêng đối với tất cả học sinh.

H.HG.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên