23/09/2021 05:17 GMT+7

Không Messi, PSG lại thắng ở phút bù giờ

H.LAM
H.LAM

TTO - Rạng sáng 23-9, ở vòng 7 Giải vô địch Pháp (Ligue 1), Paris Saint-Germain (PSG) tiếp tục duy trì chuỗi trận toàn thắng từ đầu giải khi đá bại 10 người Metz 2-1 trên sân khách ở phút 90+5 trong ngày thiếu vắng Lionel Messi.

Không Messi, PSG lại thắng ở phút bù giờ - Ảnh 1.

Các cầu thủ PSG ăn mừng bàn mở tỉ số vào lưới Metz - Ảnh: REUTERS

Trận này, Lionel Messi không thể góp mặt do chấn thương. Không có Messi, nhưng với hàng loạt ngôi sao: Neymar, Kylian Mbappe, Mauro Icardi… trong đội hình, PSG vẫn được đánh giá cao hơn Metz rất nhiều.

Và đội khách đã sớm thể hiện sức mạnh của mình bằng bàn thắng mở tỉ số ngay ở phút thứ 5. Cầu thủ khai thông thế bế tắc cho PSG là hậu vệ Achraf Hakimi với pha đá bồi chính xác trong vòng cấm, sau khi cú dứt điểm của Mauro Icardi bật ra.

Sau bàn thắng, PSG tiếp tục tấn công và tạo ra thêm nhiều tình huống nguy hiểm nữa. Tuy nhiên, ở tình huống quyết định, Kylian Mbappe, Neymar, Rafinha… đều dứt điểm không tốt, trong đó có tình huống đối mặt với thủ môn Alexandre Oukidja của Mbappe.

Không tận dụng được các cơ hội tạo ra, PSG đã phải trả giá sau đó vì sự thiếu tập trung của hàng phòng ngự.

Không Messi, PSG lại thắng ở phút bù giờ - Ảnh 2.

Niềm vui của các cầu thủ Metz sau khi gỡ hòa 1-1 - Ảnh: REUTERS

Phút 39, từ quả phạt góc bên cánh phải của Lamine Gueye, trung vệ Kiki Kouyate lên tham gia tấn công đã chọn điểm rơi chính xác bật cao đánh đầu hạ gục thủ môn Keylor Navas từ cự li gần, quân bình tỉ số 1-1 cho Metz.

Sau bàn gỡ, Metz tiếp tục chơi tốt với thế trận phòng ngự phản công. Thậm chí, nếu Lamine Gueye dứt điểm tốt hơn trong tình huống đối mặt với thủ môn Keylor Navas sau pha phản công ở cuối hiệp 1, Metz đã có bàn thắng thứ 2 và hoàn toàn có thể tạo nên cuộc lật đổ trước PSG.

Sang hiệp 2, PSG áp đảo hoàn toàn và tạo ra thêm nhiều cơ hội nữa. Tuy nhiên, do nôn nóng nên Neymar, Mbappe tiếp tục dứt điểm hỏng ăn trong tư thế thuận lợi, khiến đội khách không có thêm bàn thắng.

Những tưởng trận đấu sẽ khép lại với tỉ số hòa 1-1 thì bất ngờ đã xảy ra khi trận đấu bước vào những phút đấu thêm giờ.

Không Messi, PSG lại thắng ở phút bù giờ - Ảnh 3.

Thủ môn Oukidja phản ứng khi các cầu thủ PSG ăn mừng bàn nâng tỉ số lên 2-1 - Ảnh: REUTERS

Phút 90+1, trọng tài rút thẻ vàng thứ 2 truất quyền thi đấu trung vệ Dylan Bronn vì lỗi phản ứng sau khi đội chủ nhà bị thổi phạt.

Một phút sau, đến lượt HLV Frederic Antonett (Metz) phải vào nghỉ sớm khi lãnh thẻ đỏ trực tiếp từ tay trọng tài Jeremie Pignard cũng vì lỗi phản ứng.

Chơi hơn người, PSG gia tăng sức ép trong những phút còn lại và hậu vệ Achraf Hakimi đã tỏa sáng để đem về trọn vẹn 3 điểm cho đội khách.

Phút 90+5, sau pha phá bóng không thành công của hậu vệ Metz, Neymar băng lên đón bóng trước vòng 16m50 rồi tung đường chuyền nhanh cho Achraf Hakimi thoát xuống. Sau một pha ngoặt bóng loại bỏ sự truy cản của hậu vệ đội chủ nhà, Achraf Hakimi tung cú dứt điểm kỹ thuật bằng má trong chân trái đưa bóng về góc xa đánh bại thủ môn Oukidja, ấn định chiến thắng nghẹt thở 2-1 cho PSG.

Đây là trận thắng thứ 7 liên tiếp của PSG từ đầu giải. Với 3 điểm giành được ở trận này, PSG xây chắc ngôi đầu bảng với 21 điểm, hơn đội nhì bảng Marseille 7 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn đối thủ một trận.

Messi vắng mặt trận gặp Metz Messi vắng mặt trận gặp Metz

TTO - Câu lạc bộ Paris Saint-Germain (PSG) thông báo ngôi sao người Argentina Lionel Messi sẽ không có mặt trong trận làm khách trên sân Metz ở vòng 7 Giải vô địch Pháp (Ligue 1) vào sáng mai (23-9), do chấn thương đầu gối.

H.LAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên