22/11/2017 15:34 GMT+7

Không khởi tố vụ hai con bị tông chết, cha mẹ lên mạng cầu cứu

XUÂN AN
XUÂN AN

TTO - Hai em bé được người mẹ chở trên xe máy bị xe khách tông tử vong khi dừng đèn đỏ, cho rằng không đủ căn cứ, cơ quan điều tra không khởi tố tài xế. Bức xúc, cha mẹ nạn nhân quay clip đưa lên mạng xã hội cầu cứu.

Clip hai vợ chồng đăng trên mạng xã hội cầu cứu đồi công bằng - Nguồn: youtube

Ngày 22-11, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip dài hơn 4 phút ghi lại cảnh một cặp vợ chồng ở thị xã Dĩ An, Bình Dương cầu cứu giúp đỡ. Clip nhanh chóng được được hàng ngàn lượt chia sẻ.

Theo nội dung đoạn clip, hai vợ chồng trên nhờ danh hài Hoài Linh với sức ảnh hưởng của mình, kêu gọi mọi người lên tiếng để đòi lại công lý cho hai con gái bị xe khách tông chết oan, trong khi cơ quan điều tra không khởi tố những người liên quan đến vụ tai nạn.

Trong đoạn clip, anh Nguyễn Văn Phú (35 tuổi) và chị Lê Thị Kim Chung (30 tuổi), bố mẹ hai bé gái tử vong, cho rằng việc cơ quan công an không khởi tố hình sự đối với tài xế xe khách là không công bằng.

Đồng thời cầu cứu các cơ quan chức năng và người dân lên tiếng đòi lại công lý cho gia đình.

Không khởi tố vụ hai con bị tông chết, cha mẹ lên mạng cầu cứu - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn làm hai bé gái tử vong - Ảnh: XUÂN AN

Không khởi tố vụ hai con bị tông chết, cha mẹ lên mạng cầu cứu - Ảnh 3.

Chiếc xe khách loại 29 chỗ sau khi gây tai nạn - Ảnh: XUÂN AN

Trước đó, như Tuổi trẻ Online đã đưa tin, chiều 13-2, chiếc xe khách 29 chỗ biển số TP.HCM chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn hướng từ Đồng Nai về Bình Dương, khi đến giao lộ đường Cây Da (phường Tân Bình, thị xã Dĩ An) đã va chạm hai ôtô chạy cùng chiều rồi lao vào đường Cây Da, tông hàng loạt xe máy đang dừng đèn đỏ.

Vụ tai nạn khiến bé Nguyễn Thị Thanh Nga (19 tháng tuổi) và Nguyễn Thị Ngọc Lan (10 tuổi, học lớp 4) - hai con gái chị Chung - chết tại chỗ, nhiều người khác bị thương.

Điều tra ban đầu, Công an thị xã Dĩ An xác định tài xế xe khách Nguyễn Thái Dương (37 tuổi, ngụ Tiền Giang) được thuê điều khiển chiếc xe khách loại 29 chỗ đưa đón khách từ Tiền Giang lên Bình Dương, khi đến khu vực trên, xe mất phanh nên gây tai nạn nghiêm trọng.

Clip hiện trường vụ tai nạn - Thực hiện: XUÂN AN

Sau gần 9 tháng điều tra, Công an thị xã Dĩ An cũng đã có kết luận về vụ việc. Theo đó, nguyên nhân vụ tai nạn là do chiếc xe khách bị mất phanh dựa theo "kết luận giám định an toàn kỹ thuật của Sở GTVT tỉnh Bình Dương ngày 22-2-2017".

Về việc tài xế Dương không có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe khách 29 chỗ (tài xế chỉ có bằng hạng B2) nhưng lại điều khiển xe khách loại 29 chỗ, Cơ quan điều tra Công an thị xã Dĩ An kết luận "việc tài xế Dương không có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe điều khiển không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn (yếu tố khách quan) nên không đủ yếu tố cấu thành tội "vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ".

Ngay sau khi nhận được bản kết luận trên, người nhà nạn nhân bức xúc quay clip cầu cứu.

Theo luật sư Bùi Quốc Tuấn (Đoàn luật sư TP.HCM), Công an thị xã Dĩ An xác định đây là vụ tai nạn giao thông gây hậu quả rất nghiêm trọng làm hai người chết, hai người bị thương nặng, thiệt hại nhiều tài sản xe máy, ôtô nhưng không khởi tố tài xế do yếu tố khách quan (mất phanh) là hoàn toàn trái quy định của pháp luật.

Theo điểm a,đ, khoản 2, điều 202 của Bộ luật hình sự năm 1999, bổ sung năm 2009, việc lái xe không có giấy phép hoặc bằng lái theo quy định, gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm, đặc biệt nghiêm trọng từ bảy năm đến mười lăm năm.

Bên cạnh đó, việc không xác định trách nhiệm của chủ xe và không khởi tố là trái quy định của pháp luật hình sự.


XUÂN AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên