11/11/2014 15:21 GMT+7

​Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc chuyển rét

T.PHÙNG
T.PHÙNG

TTO - Do không khí lạnh tăng cường mạnh vào chiều mai (12-11) nên miền Bắc sẽ trở rét từ đêm 12-11.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết đợt không khí lạnh tăng cường nhẹ xuống nước ta vào chiều tối nay (11-11) và đợt không khí lạnh tăng cường mạnh vào chiều mai (12-11) sẽ làm miền Bắc trở rét từ đêm 12-11.

Đợt không khí lạnh tăng cường từ chiều 12-11 không có cường độ quá mạnh làm nhiệt độ giảm sâu đến mức rét đậm.

Dự báo nhiệt độ thấp nhất ở các tỉnh miền núi phía Bắc ở mức 13-14 độ C, đồng bằng miền Bắc nhiệt độ thấp nhất ở mức 17-18 độ C.

Tuy nhiên, do miền Bắc đang se lạnh, trời ẩm ướt nên khiến mọi người cảm nhận thời tiết lạnh hơn những ngày vừa qua.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa và mưa nhỏ.

Từ ngày mai ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Vùng ven biển có gió đông bắc cấp 3-4.

Ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6 và từ chiều 12-11 mạnh lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) từ đêm 12-11 gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh.

T.PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên