14/11/2014 18:46 GMT+7

Miền Bắc rét đêm 15 và sáng 16-11

T.PHÙNG
T.PHÙNG

TTO - Ngày 14-11, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hai đợt không khí lạnh tăng cường tràn về trong đêm 15 và 16-11 khiến các tỉnh miền Bắc tiếp tục rét.

* Cảnh báo lũ từ Hà Tĩnh đến Phú Yên

Hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường từ đêm 15-11 ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục có mưa.

Từ đêm 16-11, ở các tỉnh Trung Trung Bộ và phía Bắc Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Ở vịnh Bắc Bộ từ gần sáng 16-11 có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6. Từ gần sáng 17-11 gió đông bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 7 - 8. Biển động. Khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) duy trì gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cũng cho biết trong một ngày qua, ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao đã gây  mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to ở Quảng Ngãi. Lượng mưa đo được phổ biến từ 100-150mm, một số nơi trên 200mm, như Trà Bồng: 203mm, Minh Long: 205mm.

Đợt mưa này khiến lũ các sông ở Quảng Ngãi đạt đỉnh vào tối 14-11 với mức lũ báo động 1 ở sông Trà Khúc, trên sông Vệ lũ đạt mức báo động 2.

Do không khí lạnh tăng cường nên dự báo từ đêm 16-11, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên sẽ có đợt mưa vừa, mưa to đến rất to. Đợt mưa này có khả năng kéo dài 2 – 3 ngày, lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, một số nơi lớn hơn.

Vì vậy, trên các sông từ Hà Tĩnh đến Phú Yên có khả năng xuất hiện một đợt lũ với đỉnh lũ ở mức báo động 1 đến báo động 2 trên các sông. Vùng núi các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

T.PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên