14/11/2020 08:22 GMT+7

Không được chủ quan trước và sau bão số 13

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Cơn bão số 13 (bão Vàm Cỏ) dự báo sẽ đổ bộ vào khu vực các tỉnh mà chỉ trong một tháng rưỡi qua đã gánh thiệt hại nặng nề của 9 cơn bão và 2 đợt áp thấp.

Không được chủ quan trước và sau bão số 13 - Ảnh 1.

Người dân Cửa Lò, Nghệ An đưa tàu thuyền vào bờ tránh bão - Ảnh: DOÃN HÒA

Hôm qua 13-11, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng - trưởng Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai - đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các tỉnh thành từ Thanh Hóa đến Bình Định ứng phó với bão số 13.

Bốn yếu tố nguy hiểm của cơn bão này. Một là đường đi còn khó đoán định. Thứ hai, tốc độ bão còn lớn. Thứ ba, hoàn lưu gây mưa. Thứ tư, quan trọng nhất, là đổ bộ thẳng vào khu vực chỉ một tháng rưỡi có 9 cơn bão, 2 áp thấp gây thiệt hại vô cùng nặng nề về người và của cải.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường

Hướng vào Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế

19h ngày 13-11, vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 190km về phía nam đông nam, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 16.

Ông Mai Văn Khiêm - giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia - cho biết: "Từ sáng 14-11, hoàn lưu bão gây gió mạnh trên đất liền từ Quảng Bình đến Quảng Nam, gió mạnh dần từ cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng ven biển có nơi cấp 9, giật cấp 11. 

Thời gian gió mạnh nhất trên đất liền khoảng từ đêm 14 đến sáng sớm 15-11, gió có thể đạt cấp 8-9, giật cấp 11. Trọng tâm bão đổ bộ từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế. Cần lưu ý dông lốc, gió giật mạnh trước khi bão đổ bộ gây tốc mái nhà dân".

Theo ông Khiêm, đỉnh triều cao nhất trùng với thời điểm bão đổ bộ vào đất liền nên khu vực ven biển các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng nước biển dâng cao 0,5 - 1m, nguy cơ ngập úng khi bão đổ bộ vào nửa đêm 14-11 và sáng sớm 15-11. 

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía nam khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) và phía bắc khu vực giữa Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 15, sóng biển cao từ 4-6m, vùng gần tâm bão 8-10m, biển động dữ dội.

Từ ngày 14 đến 16-11, từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có mưa to đến rất to. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở các vùng trũng thấp, ven sông, các khu đô thị từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có khả năng lên mức báo động 2 - báo động 3, các sông ở Hà Tĩnh có khả năng lên báo động 1 - báo động 2.

Sơ tán 235.000 dân xong trong trưa nay

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cho biết tỉnh đã có kế hoạch sơ tán 216.000 hộ dân, trong đó 161.000 hộ dân tuyến biển, 10.000 hộ dân miền núi ở gần 93 điểm có nguy cơ sạt lở cao và 45.000 hộ khu vực ven sông Vu Gia - Thu Bồn. Dự kiến 12h trưa 14-11, tỉnh sẽ hoàn thành việc sơ tán dân ở cả 3 tuyến này.

Đối với các hồ thủy điện, chậm nhất 5h sáng 14-11, tất cả các hồ thủy điện trên địa bàn sẽ đưa mực nước hồ về mức đón lũ. Căn cứ vào tình hình lũ ở hạ du và nước về thượng nguồn để điều tiết, giảm lũ hạ du cho phù hợp.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương cho hay lũ trên sông Bồ dưới báo động 3 là 0,17m, sông Hương trên báo động 2 là 0,2m. Tỉnh đã xây dựng kịch bản mưa 200 - 300mm, hiện nay đang vận hành xả lũ để nếu mưa 300mm thì lũ trên sông Hương, sông Bồ đảm bảo dưới báo động 3. Dự kiến tỉnh di dời 19.000 hộ dân.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Phong cho biết dự kiến toàn bộ người dân trong vùng có nguy cơ sạt lở sẽ được sơ tán và tỉnh tiếp tục rà soát thêm các khu vực khác để kịp thời di dời. Tàu thuyền của tỉnh Quảng Bình đã vào neo đậu an toàn.

Không được chủ quan trước và sau bão số 13 - Ảnh 3.

Tàu cá các tỉnh miền Trung vào khu âu thuyền Thọ Quang (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) trú tránh bão chiều tối 13-11 - Ảnh: PHẠM PHÙNG

Sơ tán dân khỏi nơi dễ bị lũ quét, sạt lở

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương bám theo chỉ đạo của Thủ tướng để ứng phó với bão. Theo ông Dũng, cơn bão vào miền Trung - nơi đã chịu tổn thất nặng nề do thiên tai, mưa lũ kéo dài hơn 1 tháng qua - nên các địa phương cần tập trung sơ tán dân ra khỏi các nhà yếu, khu vực nguy hiểm và có phương án đảm bảo an toàn công trình của nhà dân, các công trình công cộng, công trình sản xuất, kinh doanh dịch vụ, các khu vực kinh doanh dịch vụ ven biển, bảo vệ sản xuất trước gió bão. Đồng thời rà soát, sơ tán người dân khỏi nơi dễ bị lũ quét, lũ ống, sạt lở đất.

"Vừa rồi thiệt hại rất nặng nề với tỉnh Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế trong sạt lở đất. Do đó, không địa phương nào được chủ quan, kể cả khi bão vào và hoàn lưu mưa trước và sau bão" - ông Dũng nhấn mạnh.

Rút kinh nghiệm từ cơn bão trước, ông Dũng đề nghị các bộ Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải... phải chủ động lực lượng để hỗ trợ các địa phương ứng phó và các địa phương cũng phải chủ động lực lượng "bốn tại chỗ". 

"Các bộ, ngành phải phối hợp để có lực lượng chuyên nghiệp hơn. Khi có sự cố, không nên phụ thuộc vào đường bộ mà tìm mọi cách nhanh nhất để đến được nơi có sự cố, phối hợp với các lực lượng để cứu người dân gặp nạn" - ông Dũng yêu cầu.

6h sáng nay 14-11, bão Vamco cách Đà Nẵng khoảng 370km, biển dậy sóng lớn 6h sáng nay 14-11, bão Vamco cách Đà Nẵng khoảng 370km, biển dậy sóng lớn

TTO - Vị trí tâm bão 13 (Vamco) lúc 6h sáng 14-11 cách Đà Nẵng khoảng 370km, Quảng Trị khoảng 510km. Sức gió mạnh nhất: cấp 13-14 (135-165km/h), giật cấp 17.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên