
Tuyển thủ bóng chuyền Đặng Thị Hồng bán hàng Online với mặt hàng là dây kháng lực - Ảnh: ĐẶNG THỊ HỒNG
Đặng Thị Hồng bắt đầu đăng tải video bán hàng online trên trang cá nhân từ nhiều ngày qua.
Hồng bán dây kháng lực, trang phục thể thao
Các mặt hàng Đặng Thị Hồng bán chủ yếu là sản phẩm, dụng cụ tập thể thao như: giày, tất, dây kháng lực. Những video được cô xây dựng kịch bản khá đơn giản, chỉ quay dựng bằng điện thoại, nhưng chứa đầy sự lạc quan.
Từ chỗ là vận động viên chuyên nghiệp thi đấu trong và ngoài nước đầy triển vọng của bóng chuyền nữ Việt Nam, Đặng Thị Hồng giờ miệt mài sáng tạo nội dung để mời khách trên kênh cá nhân có hơn 13.000 lượt theo dõi. Hình ảnh ấy khiến nhiều người hâm mộ không khỏi xót xa. Tuy nhiên cũng có hàng vạn người hâm mộ ủng hộ cô - người không có lỗi trong những lùm xùm xảy ra gần đây với bóng chuyền Việt Nam.
Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) cho biết sẵn sàng hỗ trợ Đặng Thị Hồng học làm trọng tài, thống kê số liệu nếu cô còn đam mê. Phía CLB cũng sẽ sát cánh, tạo điều kiện cho cô đi học làm huấn luyện viên. Một số đơn vị cũng muốn hỗ trợ để Hồng đi học và làm nghề khác.
Tuy nhiên những việc đó đều không đơn giản, đơn cử như đi học bằng huấn luyện. Không phải muốn là đi học được ngay, do còn liên quan kinh phí hoặc chưa chắc học xong có thể làm thầy được ngay. Do đó trong lúc chờ đợi ngã rẽ mới ở tương lai phía trước, Đặng Thị Hồng bán hàng online để có thu nhập lo cho bản thân.

Đặng Thị Hồng (số 12) trong màu áo U21 Việt Nam tại Giải vô địch U21 thế giới 2025 -Ảnh: VOLLEYBALLWORLD
Khi cuộc chơi đổi luật
Trước khi xảy ra biến cố, Đặng Thị Hồng được đánh giá là một trong những chủ công trẻ triển vọng, từng góp công vào hành trình lịch sử của đội U21 nữ Việt Nam trong lần đầu tiên tham dự giải bóng chuyền vô địch thế giới.
Đặng Thị Hồng sinh năm 2006, dân tộc Dao, quê ở miền núi SLam Vè, xã Nhạn Môn, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn (cũ). Gia đình không có truyền thống thể thao nhưng Hồng sớm bộc lộ năng khiếu với môn bóng chuyền.
Sau khi học hết lớp 9, Hồng thi tuyển vào Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Thái Nguyên. Cô được cho mượn tới CLB bóng chuyền nữ Ngân hàng Công Thương để cọ xát, tích lũy kinh nghiệm.
Thời gian qua, Đặng Thị Hồng có tên trong danh sách đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam tham dự Giải vô địch thế giới 2025. Tuy nhiên đang trong quá trình thi đấu, Hồng cùng hai vận động viên nữ Việt Nam khác bị Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) yêu cầu làm thêm xét nghiệm.
Sau xét nghiệm này, cô được FIVB thông báo không đủ điều kiện dự giải đấu. Một số trận đấu của đội bóng chuyền nữ U21 Việt Nam tại giải sau đó cũng bị FIVB hủy bỏ kết quả thắng vì có sự góp sức của Hồng.
Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã gửi văn bản khiếu nại quyết định xử phạt của FIVB. VFV cho biết trước khi giải đấu diễn ra và cả đến thời điểm này, FIVB không hề đưa ra bất cứ yêu cầu nào về việc xét nghiệm như trên đối với các vận động viên trong đó có Hồng. Các yêu cầu kiểm tra phát sinh của FIVB đã gây ảnh hưởng đối với tinh thần, thể chất của vận động viên và làm ảnh hưởng đến bóng chuyền Việt Nam.
Dù vậy đến nay FIVB vẫn cấm Đặng Thị Hồng tham gia thi đấu bóng chuyền trong hệ thống giải do FIVB điều hành, tổ chức, giám sát. Lệnh cấm này cũng khiến Hồng không thể tham dự các giải bóng chuyền quốc nội trong màu áo CLB chủ quản. Sự nghiệp của Hồng với thể thao coi như đã chấm dứt vì nguyên nhân không đến từ cô.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận