28/02/2013 05:19 GMT+7

Không để nông dân lệ thuộc thị trường Trung Quốc

QUANG VINH
QUANG VINH

TT - Ông Võ Văn Theo, trưởng Phòng NN&PTNT huyện Bình Tân (Vĩnh Long), cho biết mặc dù hiện nay giá khoai lang tím Nhật đang ở mức khá cao, từ 1,2-1,3 triệu đồng/ha, nhưng nông dân vẫn lo ngại sẽ có lúc thương lái Trung Quốc không thu mua, giá sẽ giảm mạnh như năm 2012.

Chính vì vậy, hiện không xảy ra tình trạng nông dân bỏ lúa trồng khoai như trước.

Rút kinh nghiệm từ việc thất bại do chỉ trồng khoai lang tím Nhật, vụ khoai này nông dân huyện Bình Tân trồng bốn loại khoai lang khác nhau để tránh lệ thuộc thị trường Trung Quốc.

Ngành nông nghiệp cũng thường xuyên khuyến cáo nông dân không nên trồng toàn bộ khoai lang trên diện tích đất của mình mà chỉ trồng một phần, còn lại trồng hoa màu khác để tránh rủi ro khi thương lái Trung Quốc đột ngột bặt tăm. Hiện toàn huyện Bình Tân trồng 3.500ha khoai lang các loại, giảm 25% so với cùng kỳ 2012.

QUANG VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên