31/03/2022 21:05 GMT+7

'Không có heo chết được đưa đi tiêu thụ như báo chí phản ánh'

NGUYỄN TRÍ
NGUYỄN TRÍ

TTO - 11 nhân viên thú y và đại diện 2 đơn vị giết mổ là Xuyên Á (Củ Chi) và Xuân Thới Thượng (Hóc Môn) đều khẳng định không có trường hợp heo chết, heo mệt được đưa ra khỏi cơ sở giết mổ như báo chí phản ánh.

Không có heo chết được đưa đi tiêu thụ như báo chí phản ánh - Ảnh 1.

Chuồng heo tại một cơ sở giết mổ ở TP.HCM - Ảnh: N.TRÍ

Thông tin trên vừa được Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn TP.HCM nêu ra trong văn bản báo cáo kết quả xử lý thông tin phản ánh của báo Lao Động liên quan đến công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, vệ sinh thú y tại nhà máy giết mổ Xuân Thới Thượng và cơ sở Xuyên Á.

Theo cơ quan này, Chi cục Chăn nuôi và thú y TP đã yêu cầu 2 đơn vị giết mổ trên cung cấp dữ liệu trích xuất camera.

Theo đó, dữ liệu camera từ ngày 3 đến 5-3 do cơ sở Xuyên Á cung cấp không phát hiện tình trạng tuồn heo chết ra ngoài vi phạm quy định như báo phản ánh; còn nhà máy Xuân Thới Thượng không thể cung cấp dữ liệu vì hệ thống camera chỉ lưu dữ liệu trong 7 ngày.

Tuy nhiên, qua trích xuất dữ liệu, cơ quan chức năng phát hiện 2 nhân viên thú y không kiểm đếm kỹ số lượng heo xuống xe nhập lò dẫn đến việc kiểm tra chưa đầy đủ, không phát hiện thiếu số lượng heo so với giấy chứng nhận kiểm dịch nên không xử lý trường hợp chênh lệch số lượng theo quy định và lập biên bản chưa đúng số lượng thực tế kiểm tra.

Ngoài ra, qua đối chiếu hồ sơ, từ 19h ngày 3-3 đến 6h ngày 6-3, tại Xuyên Á có xử lý 1 con heo mệt, 2 con heo chết và thịt heo không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y. Tuy nhiên, 4 trường hợp xử lý có đầy đủ hồ sơ và chứng cứ chứng minh việc xử lý.

Theo Chi cục Chăn nuôi và thú y, tạm thời đơn vị hạ bậc thi đua đối với lãnh đạo phụ trách công tác kiểm soát giết mổ và toàn thể nhân viên thú y tại trạm thực hiện công tác kiểm soát giết mổ ở Xuân Thới Thượng và Xuyên Á. Đồng thời, tạm ngưng công tác kiểm soát giết mổ đối với 2 nhân viên thú y vi phạm.

"Thời gian tới, đơn vị tiếp tục xác minh, làm rõ thêm vụ việc và lập hội đồng kỷ luật xem xét xử lý các cá nhân vi phạm sau khi có đầy đủ cơ sở và thông tin vi phạm", đơn vị này khẳng định.

Trước đó, sáng 15-3, báo Lao Động đã đăng tải phóng sự truyền hình có tựa đề "Vạch mặt đường dây cung cấp thịt heo bẩn lớn nhất phía Nam". Phóng sự đề cập việc nhân viên thú y, bảo vệ tại cơ sở giết mổ Xuyên Á, Xuân Thới Thượng (TP.HCM) vi phạm quy định khi đã tiếp tay để tuồn heo chết tại cơ sở giết mổ đưa ra ngoài tiêu thụ thông qua một đầu mối thu gom lớn.

Vụ vạch mặt đường dây cung cấp thịt heo bẩn: Đã tiếp nhận và điều tra Vụ vạch mặt đường dây cung cấp thịt heo bẩn: Đã tiếp nhận và điều tra

TTO - Đã tiếp nhận vụ việc và yêu cầu cơ quan thú y làm rõ, nếu các tổ chức, cá nhân vi phạm thì xử lý nghiêm, trường hợp cần thì chuyển qua cơ quan điều tra.


NGUYỄN TRÍ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Heo chết heo bẩn