18/02/2016 10:35 GMT+7

Không cần mổ hở, cứu một người vỡ thận

T.LŨY
T.LŨY

TT - PGS.TS Đàm Văn Cương - phó hiệu trưởng Trường đại học Y dược Cần Thơ - cho biết êkip bác sĩ thuộc Bệnh viện Đại học Y dược Cần Thơ vừa can thiệp thành công một ca vỡ thận gây tiểu máu tái phát kéo dài bằng phương pháp điều trị can thiệp nội mạch.

Anh N.T.T. (30 tuổi, ở huyện Bình Minh, Vĩnh Long) nhập viện trong tình trạng tiểu máu nặng, da tái nhợt, mạch và huyết áp không ổn định.

Theo người nhà bệnh nhân, anh T. từng bị chấn thương phần lưng do va chạm xe trước đó khá lâu, đã được điều trị tại các bệnh viện. Tuy nhiên khi về nhà anh T. bị chảy máu tái phát nặng, nhập viện tại Bệnh viện Đại học Y dược Cần Thơ.

Kết quả chụp CT-scan mạch máu cản quang cho thấy anh T. bị vỡ thận trái độ II, có khối máu tụ dưới bao thận và hình ảnh mạch máu bị chấn thương.

Êkip bác sĩ đã chọn phương pháp điều trị cầm máu bằng can thiệp nội mạch dưới hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA).

Sau hai ngày can thiệp, anh T. không còn tiểu máu, hiện đã bình phục và xuất viện.

T.LŨY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên