04/12/2018 18:27 GMT+7

Khôi Trần làm đại sứ hình ảnh cho Liên hoan Việt - Pháp

Q.N.
Q.N.

TTO - Hàng chục chương trình, nội dung văn hóa - giải trí hấp dẫn sẽ được giới thiệu tại Liên hoan Việt - Pháp 2018 với chủ đề 'Chung một bầu trời' nhân kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam và Pháp.

Khôi Trần làm đại sứ hình ảnh cho Liên hoan Việt - Pháp - Ảnh 1.

Nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật sẽ diễn ra tại Lễ hội Pháp - Việt

Liên hoan sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 10-12 tại Viện trao đổi Văn hóa với Pháp (IDECAF, 31 Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh) với chương trình khai mạc lúc 20h ngày 5-12 tại khán phòng IDECAF với tên gọi Hạnh ngộ.

Ban tổ chức liên hoan cho biết chương trình nghệ thuật khai mạc gồm hai phần.

Phần I - Cội nguồn sẽ dẫn dắt, giới thiệu sự hình thành, biến đổi của vùng đất Nam Bộ xưa qua những bài dân ca, hát lý, đờn ca tài tử được dàn dựng trên sân khấu tái hiện khung cảnh Nam Bộ.

Phần II - Hạnh ngộ - với các bản tình ca Pháp và Việt Nam qua biểu diễn của nghệ sĩ saxophone Xuân Hiếu (nổi tiếng với các album hòa tấu nhạc Pháp như: Nhạc Pháp chọn lọc, 13 ngày trên đất Pháp…), cùng các ca sĩ Julie Thanh Nguyên, Kim Khánh, Võ Lê Vy, Công Linh, ban nhạc 99%.

Sau chương trình khai mạc là rất nhiều hoạt động khác. Nổi bật trong số đó là kịch Eugénie Grandet, diễn ra vào 20h ngày 9-12 tại sân khấu IDECAF với sự tham gia của Sân khấu kịch Hồng Hạc.

Vở kịch là tác phẩm phái sinh trung thành nhất có thể với nguyên tác Balzac (kịch có phụ đề tiếng Anh), do nghệ sĩ Việt Linh biên kịch và dàn dựng bởi đạo diễn Tây Phong qua diễn xuất của Lê Chi Na, Lương Mỹ, Nam Trung, Chí Thành, Xuân Phương, Nhựt Lam, Nghinh Lộc, Cao Hùng Sơn, Kim Hải...

Nhiều triển lãm đặc sắc

Hàng loạt các hoạt động triển lãm cũng sẽ diễn ra trong thời gian này. Triển lãm Sài Gòn xưa, diễn ra từ ngày 6 đến 9-12 tại phòng triển lãm IDECAF, trưng bày các hiện vật của Sài Gòn trước năm 1975, bao gồm: xe máy, máy nghe nhạc, các vật dụng có thể tìm thấy trong một căn phòng khách Sài Gòn xưa... cũng là một chương trình thú vị tại lễ hội. Đồng hành cùng triển lãm này là nhà sưu tầm đổ cổ Huỳnh Minh Hiệp.

Bên cạnh đó còn có triển lãm Lịch sử trong bàn tay, diễn ra cũng từ ngày 6 đến 9-12 tại thư viện IDECAF, trưng bày sa bàn, các mô hình sống động đến từng chi tiết nhỏ, về các cuộc chiến tranh: Thế chiến thứ II, chiến tranh Việt Nam… của hoạ sĩ Lê Xuân Giang, giảng viên ngành Thiết kế Đồ họa, Khoa Thiết kế và Nghệ thuật, Trường Đại học Hoa Sen.

Thư viện IDECAF cũng là nơi diễn ra triển lãm Sài Gòn và nỗi nhớ, diễn ra từ 6 đến 9-12. Không gian này sẽ trưng bày các mô hình của Thế Giới Tí Hon. Những ngôi nhà, góc phố đặc trưng của Sài Gòn sẽ được tái hiện lại chân thật qua các mô hình với kích thước nhỏ xinh nhưng cực kỳ chi tiết.

Việt Nam dưới góc nhìn của Jean-marc Potlet, diễn ra từ 7 đến 10-12 tại thư viện IDECAF, trưng bày những tác phẩm màu nước của họa sĩ người Pháp Jean-marc Potlet, người đã rong ruổi khắp mọi miền đất nước Việt Nam để sáng tác nên những bức tranh về phong cảnh, con người Việt Nam là một lựa chọn khác cho khách thưởng ngoạn.

Khôi Trần làm đại sứ hình ảnh cho Liên hoan Việt - Pháp - Ảnh 2.

Một bức ảnh trong triển lãm Sắc màu tuổi thơ

Triển lãm Khỏa, diễn ra từ ngày 10 đến 16-12 tại phòng triển lãm IDECAF, giới thiệu các tác phẩm của nhiếp ảnh gia Thái Phiên, người rất nổi tiếng trong việc sáng tác các bức ảnh tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ, cũng sẽ được giới thiệu trong lễ hội lần này.

Và trẻ em sẽ có một không gian cho riêng mình với triển lãm Sắc màu tuổi thơ, diễn ra từ ngày 6 đến 10-12 tại thư viện IDECAF, giới thiệu tác phẩm hội họa của các bé đến từ trường âm nhạc và nghệ thuật SOL.

Các bé cũng sẽ được tham gia vào chương trình Khoảng trời của bé, diễn ra từ 8h30 đến 12h ngày 8-12 tại thư viện IDECAF. Chương trình do Viện Truyện tranh và Hoạt hình (CMA) tổ chức, cho các bé thiếu nhi thỏa sức sáng tạo các tác phẩm mỹ thuật.

Với công chúng mê nhiếp ảnh, Những bức ảnh du lịch đẹp ra đời như thế nào? sẽ thỏa lòng người hâm mộ. Buổi giao lưu diễn ra từ 9h đến 11h ngày 9-12 tại thư viện IDECAF do nhiếp ảnh gia, blogger du lịch Hải An chia sẻ.

Cùng xem những bộ phim kinh điển và hòa mình trong âm nhạc

Tuần phim Pháp - Việt sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 10-12 tại phòng chiếu phim IDECAF, giới thiệu các bộ phim kinh điển của Việt Nam và Pháp (phụ đề tiếng Việt) như: Chung cư, Il etait une foret (Rừng xanh kỳ diệu), Les Vacances du petit Nicolas (Nhóc Nicolas 2), Hai thế giới, Human (Nhân loại), Ernest et Celestine (Ernest và Celestine), Vì đâu nên nỗi, Intouchables (Những kẻ bên lề), Vĩnh Cửu, Le Petit prince (Hoàng tử bé), La soif du monde (Một thế giới khát).

Trong chuỗi sự kiện này, bạn yêu điện ảnh sẽ có cơ hội giao lưu với các đạo diễn Việt Linh, Trần Anh Hùng diễn ra trong hai ngày 7-12 và 10-12 tại phòng chiếu phim Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP. HCM.

Âm nhạc cũng không thể thiếu trong lễ hội với chương trình Muôn nẻo đường, diễn ra từ ngày 7 đến 9-12 tại khuôn viên IDECAF, với những tiết mục trình diễn hòa tấu âm nhạc đường phố.

Câu chuyện của dương cầm, diễn ra từ 15h đến 17h ngày 8-12 tại thư viện IDECAF với sự tham gia của nghệ sĩ piano Tuấn Mạnh - top 30 người trẻ có ảnh hưởng tại Việt Nam do tạp chí Forbes bình chọn 2016 - cũng là một hoạt động âm nhạc đáng chú ý tại lễ hộ̣i.

Khép lại liên hoan là chuơng trình nghệ thuật Chung một bầu trời vào lúc 20h ngày 10-12 tại sân khấu IDECAF, gồm "Hòa nhạc thính phòng" với các nghệ sĩ Kwon Lin và Kyung duk Min đến từ Hàn Quốc, pianist Tuấn Mạnh, pianist Phi Phi và tổ khúc múa "365 ngày" do nghệ sĩ múa Tạ Thùy Chi biên đạo qua phần trình diễn của các nghệ sĩ múa đến từ Trường múa TP.HCM.

Khôi Trần làm đại sứ hình ảnh cho Liên hoan Việt - Pháp - Ảnh 3.

Diễn viên - MC trong vai trò Đại sứ hình ảnh của liên hoan

Trong vai trò Đại sứ hình ảnh của liên hoan, diễn viên - MC Khôi Trần tin tưởng liên hoan sẽ mang đến nhiều trải nghiệm quý báu và có ý nghĩa cho công chúng, tạo thêm nhiều gắn kết, cơ hội hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và thương mại, du lịch giữa hai nước trong tương lai.

Ẩm thực Việt - Pháp cũng hứa hẹn thu hút công chúng với gian hàng giới thiệu các sản phẩm văn hóa, ẩm thực của hơn 30 gian hàng trưng bày các sản phẩm văn hóa và ẩm thực trong khuôn khổ Festival.

Trong đó, Không gian Eugenie cùng các tiểu cảnh quyến rũ sẽ là nơi bạn muốn lưu lại hình ảnh kỷ niệm.

IDECAF và Viện Pháp thúc đẩy hoạt động văn hóa tại Việt Nam IDECAF và Viện Pháp thúc đẩy hoạt động văn hóa tại Việt Nam

TTO - Trong kỳ họp lần thứ 21 của Uỷ ban phối hợp Pháp-Việt, diễn ra vào ngày 22-6, Viện Trao đổi Văn hoá với Pháp (IDECAF) và Viện Pháp tại Việt Nam (IFV) đã ký kết Thoả thuận hợp tác 2018-2020 nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Q.N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên