22/10/2018 10:56 GMT+7

Khởi tố vụ án văn phòng công chứng giả mạo Sao Bắc Đẩu

ÁI NHÂN
ÁI NHÂN

TTO - Căn cứ số chứng thực trên bản sao bị thu giữ, tính đến thờ điểm kiểm tra, văn phòng giả mạo này đã công chứng, chứng thực "lụi" khoảng 600 hồ sơ các loại.

Khởi tố vụ án văn phòng công chứng giả mạo Sao Bắc Đẩu - Ảnh 1.

VPCC giả mạo Sao Bắc Đẩu- Ảnh: UYÊN TRINH

Ngày 22-10, Cơ quan điều tra Công an quận 9, TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi "làm giả và sử dụng dấu giả của cơ quan tổ chức" liên quan đến văn phòng công chứng giả mạo Sao Bắc Đẩu, địa chỉ số 229 Man Thiện, quận 9,

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, đoàn kiểm tra Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan chức năng quận 9 kiểm tra, xác định các cá nhân, tổ chức có hành vi hoạt động hành nghề công chứng trái phép, làm giả và sử dụng con dấu của VPCC quận 12, công chứng viên Nguyễn Thế Thành (Sở Tư pháp xác định tại TP.HCM không có công chứng viên nào đăng ký hoạt động tên Nguyễn Thế Thành).

Tính đến thờ điểm kiểm tra, văn phòng giả mạo này đã công chứng, chứng thực "lụi" khoảng 600 hồ sơ các loại (căn cứ số chứng thực trên bản sao thu giữ được). Sở Tư pháp cũng đã gửi công văn khẩn đến Bộ Tư pháp, UBND, Công an, TAND, UBND các quận huyện tại TP.HCM để báo động nhằm ngăn chặn giấy tờ giả liên quan đến văn phòng công chứng nêu trên.

Vụ văn phòng công chứng giả: Xử lý ra sao với 600 hồ sơ đã ký? Vụ văn phòng công chứng giả: Xử lý ra sao với 600 hồ sơ đã ký?

TTO - Về việc phát hiện văn phòng công chứng giả mạo Sao Bắc Đẩu ở Q.9, TP.HCM, bà Phan Thị Bình Thuận - phó giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM - cho biết đây là lần đầu tiên Sở Tư pháp phát hiện một địa điểm hành nghề công chứng giả như vậy.

ÁI NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: phòng công chứng