28/11/2018 20:16 GMT+7

Khởi tố ông Hiệp 'khùng' vụ cháy trên đường Đê La Thành

VŨ TUẤN
VŨ TUẤN

TTO - Cơ quan CSĐT, Công an quận Ba Đình, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Thế Hiệp, còn gọi là Hiệp "khùng".

Khởi tố ông Hiệp khùng vụ cháy trên đường Đê La Thành - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy trên đường Đê La Thành, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình (Hà Nội) ngày 17-9 - Ảnh: Vũ Tuấn

Liên quan đến vụ cháy dãy nhà trọ ở Đê La Thành, ngày 28-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Ba Đình (Hà Nội) đã ra Quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Thế Hiệp, SN 1947, trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình (Hà Nội) về tội "Vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy".

Ông Hiệp được biết đến với cái tên Hiệp "khùng", là người được truyền thông ca ngợi khi kinh doanh nhà trọ giá rẻ gần Bệnh viện Nhi trung ương.

Vụ cháy nghiêm trọng xảy ra vào cuối tháng 9 vừa qua làm 19 căn nhà bị cháy, 2 người tử vong, ảnh hưởng tới 19 hộ dân và hàng trăm bệnh nhân, người nhà bệnh nhân có người thân đang điều trị tại Bệnh viện Nhi trung ương trọ tại khu nhà trọ ở cổng bệnh viện. 

Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, ngày 17-9, một đám cháy lớn bùng lên từ dãy nhà trọ gần cổng Bệnh viện Nhi trung ương, quận Ba Đình (Hà Nội). Ngọn lửa bùng phát cháy lan sang các nhà xung quanh khiến 19 ngôi nhà khác trên đường Đê La Thành bị cháy.

Cơ quan công an kết luận nguyên nhân vụ cháy do chập điện tại dãy nhà trọ của ông Nguyễn Thế Hiệp, sau đó lan nhanh sang các nhà khác quanh khu vực. Sau 4 ngày điều tra, khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng đã phát hiện 2 thi thể.

Khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng kết luận nạn nhân tử vong do ngạt khí CO. 2 nạn nhân được xác định là vợ chồng, quê ở huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, thuê nhà trọ của ông Hiệp để chăm con đang điều trị ở Bệnh viện Nhi Trung ương.

Ngày 26-9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình (Hà Nội) đã khởi tố vụ án  "vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy" để điều tra, làm rõ.

Trước đó, ông Hiệp "khùng" đã thuê lại 4 nhà của 2 chủ hộ khác để kinh doanh phòng trọ. Bằng cách chia nhỏ phòng, thu tiền giá rẻ, dãy nhà trọ của ông Hiệm mỗi ngày có tới cả trăm người đến thuê trọ. 

Đến ngày 17-9, một sự cố chập điện đã khiến ngọn lửa thiêu rụi dãy trọ của ông Hiệp và cháy lan sang 19 nhà lân cận.

VŨ TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên