Trước đó ngày 25-4-2013, thượng tá Phạm Chánh Cừ - phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Rạch Giá - đã ký lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Nhan Hồng Toàn - kỹ sư xây dựng, sinh 1977, ngụ phường Vĩnh Lợi, TP Rạch Giá - về hành vi trộm cắp tài sản.
Nguyên nhân khiến ông Toàn bị bắt khẩn cấp do ngày 24-4-2013, mẹ vợ ông Toàn có báo công an việc mình bị mất trộm số tài sản gồm tiền, vàng, ngoại tệ trị giá gần 200 triệu đồng. Khi đến hiện trường, công an TP Rạch Giá phát hiện số tiền, vàng bị mất được bỏ trong tủ gỗ phía sau nhà ông Toàn nên xác định ông Toàn là nghi phạm. Tuy nhiên đến ngày 27-4-2013, Viện KSND TP Rạch Giá có quyết định không phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp ông Toàn do các chứng cứ thu thập được chưa có đủ căn cứ.
Theo ông Toàn, được trả tự do chưa bao lâu thì thượng úy Trần Phú Triệu - lúc này là cán bộ điều tra thuộc đội điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Rạch Giá - liên tục gọi ông ra và đặt vấn đề phải đưa tiền, nếu không sẽ tiếp tục bắt giữ. Quá lo sợ trước lời đe dọa của Triệu, ông Toàn đã nhiều lần đưa tiền tổng cộng 75 triệu đồng. Các lần gặp gỡ nói chuyện đưa tiền cho ông Triệu, ông Toàn đều ghi âm. “Sau này bình tâm lại, tôi quyết định làm đơn kêu oan gửi các cơ quan chức năng” - ông Toàn nói.
Về số tiền 75 triệu đồng, ông Toàn cho hay sau khi ông gửi đơn kêu oan, ông Triệu đã mang tới nhà trả cho gia đình mình được 70,05 triệu đồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận