13/03/2018 10:38 GMT+7

Khởi tố ca sĩ Châu Việt Cường tội vô ý làm chết người

THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG

TTO - Cơ quan điều tra khởi tố ca sĩ Châu Việt Cường để điều tra về tội “vô ý làm chết người” vì tình nghi ca sĩ này nhét tỏi vào miệng một cô gái trong lúc cùng phê ma túy khiến cô tử vong.

Khởi tố ca sĩ Châu Việt Cường tội vô ý làm chết người - Ảnh 1.

Ca sĩ Châu Việt Cường tại cơ quan công an - Ảnh: GIANG LONG

Ngày 13-3, thông tin từ Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can với ca sĩ Châu Việt Cường (tên thật là Nguyễn Việt Cường, sinh năm 1978, ở xã Hà Hải, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) về tội "Vô ý làm chết người".

Đồng thời Cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố Phạm Đức Thế (sinh năm 1981, quê Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Kết quả điều tra ban đầu xác định Thế là người để cho Châu Việt Cường cùng chị T.M.H. và hai người khác vào căn hộ của mình sử dụng ma túy dẫn dẫn đến xảy ra vụ việc H. tử vong.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 3h30 ngày 5-3, Châu Việt Cường cùng một người bạn là Đoàn Quý Nguyên (ca sĩ Nam Khang) và hai cô gái là T.M.H. và một người tên Phượng Anh đến nhà của Phạm Đức Thế ở phường Cống Vị, quận Ba Đình.

Tại đây ca sĩ Châu Việt Cường và những người bạn của mình đã tổ chức sử dụng ma túy.

Khởi tố ca sĩ Châu Việt Cường tội vô ý làm chết người - Ảnh 2.

Phạm Đức Thế tại cơ quan công an - Ảnh: GIANG LONG

Về nguyên nhân tử vong của H., theo lời khai của ca sĩ Châu Việt Cường: sau khi sử dụng ma túy suốt đêm, đến khoảng 8h sáng, do ảo giác ma túy nghĩ rằng H. bị ma nhập nên Cường đã xuống nhà mua tỏi lên để "trừ ma".

Cường đã dùng tay ghì cổ và nhét tỏi vào miệng H. Do củ tỏi to còn nguyên mắc nghẹn ở cổ đã làm cho nữ sinh này ngạt thở và tử vong.

Kết quả pháp y xác định trong miệng H. có 33 nhánh tỏi gây tắc phế quản, tắc đường hô hấp và gây tử vong. Tại hiện trường vẫn còn vương vãi rất nhiều tỏi dưới nền đất và trong các góc nhà.

Cường khai bản thân ăn rất nhiều tỏi. Những người bạn chứng kiến có vào can ngăn nhưng do ai cũng đang phê ma túy nên không can được. Sau đó những người này đi khỏi hiện trường.

Cơ quan điều tra cũng thu giữ của Phạm Đức Thế một lượng ma túy. Theo lời khai ban đầu, Thế mua số ma túy này với giá 3 triệu đồng, với mục đích đem về để sử dụng.

THÂN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên