21/02/2018 18:38 GMT+7

Khởi tố bị can vụ sát hại 5 người trong một gia đình

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Sau nhiều ngày củng cố hồ sơ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Tình để điều tra hành vi giết người và cướp tài sản.

Khởi tố bị can vụ sát hại 5 người trong một gia đình - Ảnh 1.

Nguyễn Hữu Tình tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Chiều 21-2, lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP.HCM, xác nhận với Tuổi Trẻ Online rằng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã hoàn tất các thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Tình (sinh ngày 29-1-2000, ngụ huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) để điều tra hành vi giết người và cướp tài sản.

Nguyễn Hữu Tình được xác định là nghi can tay sát hại 5 người trong gia đình tại căn nhà 131/48 đường số 7 (khu phố 8, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân). 

Các nạn nhân gồm: ông Mai Xuân Chinh (46 tuổi, chủ căn nhà), bà Mai Thị Hồng (37 tuổi, vợ ông Chinh), cháu Mai Xuân Triệu (nam, 13 tuổi) cháu Mai Huyền Diệu (nữ, 11 tuổi) và cháu Mai Huyền Diệp (nữ, 6 tuổi), đều là con của vợ chồng ông Chinh.

Theo lời khai ban đầu, Tình cho rằng một mình tự gây án và động cơ do tức giận bà chủ Hồng hay chửi mắng, đối xử không công bằng với Tình trong quá trình làm việc. Từ đó, Tình lên kế hoạch sát hại cả gia đình ông Chinh khi họ đang ngủ lúc rạng sáng 13-2 và cướp tài sản.

Đến thời điểm hiện tại, công an xác định, Tình đã cướp xe máy Wave RS và một số tài sản khác của gia đình ông Chinh.

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 15-2, Công an phường Bình Hưng Hòa nhận tin báo về căn nhà 131/48 hai ngày không mở cửa, có mùi hôi bên trong. Lực lượng công an đến kiểm tra, phát hiện thi thể bà Hồng trên ghế salon, mặt úp vào tường, trên người nhiều vết đâm.

Sau khi vô hiệu hóa con chó béc-giê trong nhà, công an phát hiện thêm 4 thi thể tại ba phòng ngủ trên gác gỗ: ông Chinh và 3 đứa con.

Tất cả nạn nhân đều bị sát hại bằng hai loại hung khí sắc bén có kích thước khác nhau. Thu giữ tại hiện trường hai con dao (một con dao Thái Lan và một con dao cán nhựa dài khoảng 30cm) có dính máu khớp với hung khí gây án.

Khi đó các nạn nhân đã bị giết trên 48 giờ (khoảng tối 12-2 đến rạng sáng 13-2). Ông Chinh bị Tình sát hại trước. Kế đến Tình truy đuổi Hồng từ trên gác xuống đất để giết bà và cuối cùng là 3 người con của ônf Chinh bà Hồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Nguyễn Hữu Tình là nghi phạm số một và Tình cũng bị thương trong quá trình gây án. 

Tình không có giấy tờ tùy thân, làm việc trong xưởng cơ khí tại nhà vợ chồng ông Chinh khoảng hai tháng qua. Ngoài Tình ra, còn 3 người thợ (quê Thanh Hóa) đã về quê ăn tết, riêng Tình ở lại làm việc đến ngày 12-2.

Sau đó, lực lượng Công an TP.HCM và Cục cảnh sát hình sự (C45) Bộ Công an, triển khai nhiều tổ công tác, lên kế hoạch truy bắt Tình ngay trong đêm 15-2 (đêm 30 Tết) và rạng sáng 16-2 (mùng 1 tết). Đồng thời chốt chặn tại khu vực biên giới, đề phòng nghi phạm trốn qua Campuchia.

Đến trưa 16-2, một tổ công tác của Công an TP.HCM phát hiện Tình đang ở huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An). 

Trên tay của Tình bị thương tích, bên cạnh có xe máy Wave RS của vợ chồng ông Chinh. Ngay lập tức, trinh sát tiếp cận, bắt Tình và di lý về Công an TP.HCM làm rõ nội dung vụ án.

Xác định người liên quan vụ thảm sát 5 người trong gia đình Xác định người liên quan vụ thảm sát 5 người trong gia đình Thảm sát ở Sài Gòn, xác định danh tính 5 nạn nhân trong gia đình Thảm sát ở Sài Gòn, xác định danh tính 5 nạn nhân trong gia đình Phát hiện 5 người trong một gia đình tử vong Phát hiện 5 người trong một gia đình tử vong
SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên