03/01/2019 18:20 GMT+7

Khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế container vụ tai nạn tại Bến Lức

SƠN LÂM
SƠN LÂM

TTO - Sau khi khởi tố vụ án, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An đã tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can đối với tài xế Phạm Thành Hiếu.

Khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế container vụ tai nạn tại Bến Lức - Ảnh 1.

Phạm Thành Hiếu - ảnh: CACC

Chiều 3-1, thượng tá Nguyễn Minh Sáng - người phát ngôn Công an tỉnh Long An - cho biết cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Thành Hiếu, tài xế container gây ra vụ tai nạn thảm khốc tại huyện Bến Lức, Long An vào chiều 2-1, về hành vi "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Ông Sáng cho biết sau khi vụ tai nạn xảy ra, Hiếu đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau đó, cơ quan điều tra đã tích cực vận động gia đình liên hệ, đưa Hiếu ra trình diện. Đến hơn 22h ngày 2-1, cha ruột của Hiếu đã đưa Hiếu đến trình diện tại cơ quan công an.

Sau khi thu thập chứng cứ ban đầu, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án vào trưa 3-1, và tiếp tục dựa vào nhiều dấu hiệu liên quan để ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Hiếu.

Trước đó, như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, Hiếu được đưa đi xét nghiệm và có dương tính với heroine, đồng thời có nồng độ cồn trong máu cao trong lần xét nghiệm vào lúc 23h30 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An.

Trong lời khai ban đầu tại cơ quan điều tra, Hiếu thừa nhận có sử dụng bia nhưng không thừa nhận mình có sử dụng ma tuý. Đồng thời Hiếu cho rằng hệ thống phanh xe bị sự cố nên không thể dừng xe khi vào khu vực ngã tư Bình Nhật, Bến Lức.

Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm từ Cục Đăng kiểm cho biết hệ thống phanh đạt tiêu chuẩn (70%). Trong khi theo quy định loại xe này, giá trị hiệu quả thắng chính chỉ yêu cầu đạt 45%.

Hiện tại, cơ quan điều tra tiếp tục khẩn trương làm rõ nội vụ. 

SƠN LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên