* Phó tổng giám đốc Nguyễn Việt Bắc cũng bị khởi tố, nhưng được tại ngoại
Phóng to |
| Cán bộ điều tra áp giải bị can Vũ Mạnh Tiên về nhà riêng để tiến hành khám xét tối qua 23-1 - Ảnh: N.V.H. |
Cả hai ông này bị khởi tố tội đánh bạc, ông Bắc được cho tại ngoại, riêng Vũ Mạnh Tiên bị bắt tạm giam và khám xét nơi ở vào tối qua sau khi có sự phê chuẩn của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
Thêm một “đại gia” xộ khám
“Rất ngoan cố và cứng đầu”, đó là nhận xét của phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C14) - đại tá Trần Trọng Lượng - về trường hợp Vũ Mạnh Tiên sau ba ngày làm việc liên tiếp tại cơ quan điều tra. Tiên luôn tỏ ra không biết gì về vụ việc đánh bạc của Bùi Tiến Dũng, Bùi Quang Hưng. Tuy nhiên, những tài liệu thu thập được của cơ quan điều tra cho thấy số tiền Tiên bỏ ra đánh bạc bao gồm cá độ bóng đá, chơi lô đề không thua kém con số 2,35 triệu USD của Bùi Tiến Dũng.
Phóng to |
| Vũ Mạnh Tiên khi bị bắt tạm giam - Ảnh: Minh Quang |
Ngay khi Vũ Mạnh Tiên vừa bị bắt, trao đổi với Tuổi Trẻ, phó tổng giám đốc PMU 18 Đoàn Văn Chiêm (người đang phụ trách ban này) cho biết ngay hôm nay 24-1, PMU 18 sẽ có các quyết định về chức vụ và về mặt Đảng đối với Vũ Mạnh Tiên. Ông Chiêm cũng cho biết khi làm phó văn phòng, Vũ Mạnh Tiên phụ trách mảng cơ sở vật chất và đầu tư xây dựng cơ bản.
Bùi Tiến Dũng bắt đầu khai... nhỏ giọt
Trong những ngày qua, phó tổng giám đốc VEC Nguyễn Việt Bắc đã thành khẩn khai báo với các điều tra viên. Tuy nhiên, vì Bắc tham gia cá độ trong suốt một thời gian dài nên việc nhớ lại từng chi tiết khó khăn và mất nhiều thời gian. Nguồn tin điều tra cho biết những lời khai của Bắc khá trùng hợp với tài liệu điều tra thu được, chỉ riêng các khoản tiền là Bắc chưa khai nhận chính xác. Số tiền Bắc đã nộp lại cũng rất ít so với thực tế số tham gia cá độ.
Cùng với việc phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can đối với Bắc và Tiên, hôm qua Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cũng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối với ông Bùi Tiến Dũng - tổng giám đốc PMU 18 - về tội đánh bạc. Trong trại giam Bùi Tiến Dũng đã bắt đầu khai báo nhưng rất nhỏ giọt, hời hợt.
Dũng thừa nhận việc tham gia cá độ nhưng chỉ chơi với số tiền rất ít, vài triệu đồng một trận. Việc cá độ bóng đá ở các giải ngoại hạng Anh, Tây Ban Nha, theo Dũng là giúp cho bản thân có “cảm hứng” để thức đêm làm việc chứ thật ra Dũng không máu mê cờ bạc. Từ việc thừa nhận này, các điều tra viên sẽ tiếp tục đấu tranh để làm rõ việc Dũng đánh bạc như thế nào, khoản tiền 2,35 triệu USD lấy từ đâu để chơi, có phải thu gom từ nhiều mối khác hay không...
Trong khi đó, Dương Mạnh Hoa - lái xe của ông Bùi Tiến Dũng - vẫn một mực phủ nhận sự liên quan trong đường dây cá độ. Cơ quan điều tra cho biết sẽ tiếp tục làm việc với Hoa trong những ngày tới. Hiện tại, bên cạnh việc giải mã các tài liệu trên máy tính của Bùi Quang Hưng, cơ quan điều tra cũng đang tổ chức dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt một lượng tài liệu lớn liên quan tới các hoạt động cá độ bóng đá thu tại nhà Bùi Quang Hưng.
Tin từ cơ quan điều tra cho biết trong thời gian tới, C14 sẽ đẩy mạnh điều tra về các quan chức liên quan trong đường dây cá độ do Bùi Quang Hưng cầm đầu. Các đối tượng bị “sờ gáy” sẽ không chỉ là cán bộ của Bộ GTVT.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận