Cùng ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can nhưng cho tại ngoại đối với các con bạc: Huỳnh Sáng (38 tuổi, ngụ phường Tân Hưng, quận 7), Thái Quang (42 tuổi, ngụ đường Nguyễn Tri Phương, quận 10) và Tô Chí Hào (33 tuổi, ngụ phường 7, quận 5).
Theo kết quả điều tra, các đối tượng này là những con bạc “bự”, thường xuyên được săn đón ở các sòng bạc hạng sang nằm trong các khách sạn như Duxton Hotel Saigon (61-63 Nguyễn Huệ, quận 1), Food Centre Saigon (393B Trần Hưng Đạo, quận 1), OV Club (khách sạn Equatorial, quận 5), khách sạn Legend (quận 1)...
Đứng đầu trong số các đối tượng này phải kể đến đại gia Cao Văn Hồng, một con bạc thường xuyên có mặt gần như hằng đêm ở OV Club và De Palace. Còn Tô Chí Hào là một trường hợp khá đặc biệt, bởi theo lời khai của Hào, nghề nghiệp chính của Hào là bán... bánh bao nhưng hằng đêm anh ta có thể đem 5.000 - 10.000 USD để vào OV Club đánh bạc, chỉ riêng tối 26-5-2007 Hào đã mang 5.000 USD vào OV Club đánh bài cào.
Đáng chú ý nhất là trường hợp Lương Cẩm Huy - một đối tượng cộm cán, từng là đàn em thân tín của “trùm” xã hội đen Năm Cam trước đây. Theo lệnh của Năm Cam, Huy cùng các đàn em khác từng mở sòng bạc trên đường Nguyễn Đình Chiểu (Q.3). Khi vụ án Năm Cam nổ ra, Huy tỏ ra thành khẩn, ăn năn hối cải và tự ra đầu thú trước pháp luật nên được cơ quan công an cho tại ngoại.
Ngay trong thời gian được tại ngoại, Huy tiếp tục tham gia cá độ bóng đá và bị bắt quả tang. Sau đó, Huy bị TAND TP.HCM phạt 5 năm tù giam về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Vào tháng 2-2005, Huy được đặc xá trước thời hạn. Tuy nhiên, vừa được đặc xá trở về, Huy đã quay trở lại hoạt động cờ bạc, tham gia dắt mối, bảo kê tại một số khách sạn hạng sang ở TP.HCM.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận