* Vẫn chưa tìm thấy 27 con gấu "mất tích" tại Hà Tây
Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án và trưng cầu giám định các sinh phẩm động vật thu giữ tại hiện trường. Kết quả giám định cho thấy có bốn con hổ khác nhau bị xẻ thịt tại đây gồm: một con đang bị xẻ thịt, một con đang cất giữ trong thùng lạnh, một con hổ nhồi, một bộ da hổ nguyên được lóc ra và phần xương đã nấu thành cao thành phẩm. Nguồn gốc của bốn con hổ này đều thuộc khu vực Ấn Độ, Myanmar. Ngoài bốn con hổ, kết quả giám định cũng xác định năm tay gấu thu được thuộc năm con gấu khác nhau. Các tang vật còn lại gồm tám đầu bò, hai đầu hươu (tất cả đều còn nguyên cặp sừng), bốn chiếc ngà voi và một số bộ xương động vật khác đều là hàng thật.
Theo đánh giá của cơ quan chức năng, lò nấu cao của Nguyễn Thị Thanh chỉ là một mắt xích trong đường dây buôn bán động vật quí hiếm xuyên quốc gia. Hiện cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án.
* Chiều 13-9, ông Phạm Ngọc Thạch - phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Hà Tây - cho biết đã được "báo cáo miệng" của Chi cục Kiểm lâm Hà Tây về vụ 27 con gấu bị mất tích. Ông Thạch nói rằng đã đề nghị cơ quan này khẩn trương tìm hiểu, làm rõ vụ "mất tích" của 27 con gấu.
Trước đó ngày 1-8, đội đặc nhiệm Cục Kiểm lâm và Chi cục Kiểm lâm Hà Tây đã kiểm tra tại trang trại nuôi gấu An Cảnh (huyện Phúc Thọ, tỉnh Hà Tây), phát hiện tại đây 27 con gấu đang được nuôi nhốt. Chủ trang trại gấu An Cảnh cho biết đây là số gấu của một số hộ nuôi tại địa phương. Sau một thời gian ngắn, khi đoàn kiểm tra quay lại làm việc thì tất cả số gấu được yêu cầu bảo quản đã di chuyển đi nơi khác đến nay chưa tìm thấy.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận