
Bảng điện phiên giao dịch 2-4 - Dữ liệu: VSF
Kết phiên giao dịch ngày 2-4, VN-Index giảm 8,11 điểm (-0,48%) xuống 1.694,82 điểm. HNX-Index giảm 1,1 điểm (-0,44%) còn 250,36 điểm, UPCoM-Index giảm 0,35 điểm (-0,27%) xuống 127,27 điểm. VN30-Index cũng giảm 8,85 điểm (-0,48%) về 1.852,99 điểm.
Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán với 228 mã tăng, 480 mã giảm, trong đó có 23 mã tăng trần và 7 mã giảm sàn, cùng 828 cổ phiếu đứng giá. Thanh khoản trên HoSE đạt 29.120 tỉ đồng, giảm nhẹ so với phiên trước, cho thấy dòng tiền có phần chững lại.
Điểm đáng chú ý là khối ngoại bất ngờ quay lại mua ròng 2.968 tỉ đồng sau hơn 15 phiên bán ròng liên tiếp, với giá trị mua vào 6.239 tỉ đồng và bán ra 3.270 tỉ đồng.
Dòng tiền ngoại tập trung mạnh vào VPL với giá trị mua ròng hơn 3.900 tỉ đồng, bên cạnh MSN (103 tỉ đồng) và VCK (98 tỉ đồng). Ở chiều ngược lại, VHM bị bán ròng mạnh nhất 803 tỉ đồng, theo sau là MBB (181 tỉ đồng) và VCB (81 tỉ đồng).
Cổ phiếu VPL (Vinpearl) trong phiên 2-4 đóng cửa tại mức tham chiếu 83.900 đồng/cổ phiếu, khối lượng khớp lệnh khoảng 766.400 đơn vị.
Đáng chú ý trong phiên, nhóm bất động sản tiếp tục là điểm sáng với VHM tăng trần lên 117.900 đồng/cổ phiếu, khớp lệnh hơn 16,3 triệu đơn vị, gấp gần 3 lần trung bình 1 tháng.
Một số mã khác như KDH (+1,92%) duy trì đà tăng, dù phần lớn cổ phiếu cùng ngành vẫn chịu áp lực điều chỉnh như DXG (-0,69%), PDR (-0,92%) hay VIC (-0,78%).
Ngoài nhóm bất động sản, cổ phiếu DGC của Hóa chất Đức Giang bất ngờ tăng trần lên 54.000 đồng/cổ phiếu, dư mua giá trần hơn 2,6 triệu đơn vị, với tổng khối lượng giao dịch hơn 5,2 triệu cổ phiếu, trở thành một trong những điểm sáng hiếm hoi của nhóm nguyên vật liệu.
Trong rổ VN30, ngoài VHM và DGC tăng trần, chỉ duy nhất HPG giữ được sắc xanh với mức tăng nhẹ 0,74%.
Xét về mức độ ảnh hưởng, VHM là cổ phiếu đóng góp tích cực nhất khi giúp VN-Index tăng 7,25 điểm, tiếp đến là VCK (+0,62 điểm), HPG (+0,33 điểm), DGC (+0,30 điểm) và KLB (+0,12 điểm).
Ở chiều ngược lại, các mã gây áp lực lớn gồm VIC (-1,81 điểm), VCB (-1,42 điểm), VPB (-0,91 điểm), BID (-0,82 điểm) và MCH (-0,81 điểm).
Nhóm ngân hàng và chứng khoán chịu áp lực điều chỉnh diện rộng với nhiều mã giảm như SHB (-2,3%), VIX (-2,35%), VPB (-2,05%), SSI (-1,25%), MBB (-0,75%). Điều này kéo VN30 suy yếu khi phần lớn các cổ phiếu vốn hóa lớn giao dịch trong sắc đỏ.
Nhóm dầu khí tiếp tục là điểm trừ của thị trường khi chịu áp lực bán rõ rệt. BSR giảm 1,52% và là cổ phiếu kéo giảm mạnh nhất chỉ số, trong khi PVD (-1,01%), PLX (-2,47%) và PVS (-0,47%) cũng đồng loạt đi xuống.
Ở nhóm bán lẻ và tiêu dùng, MSN giảm nhẹ 1,04%, MWG (-0,73%), cho thấy dòng tiền chưa thực sự quay lại nhóm này dù có sự hỗ trợ từ khối ngoại.
Chứng khoán châu Á chao đảo
Thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch 2-4, đảo chiều so với đà tăng trước đó, khi giá dầu tăng vọt sau bài phát biểu toàn quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump về xung đột với Iran.
Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi giảm mạnh 4,47% xuống 5.234,05 điểm, dẫn đầu đà giảm trong khu vực, trong khi Kosdaq mất 5,36% còn 1.056,34 điểm. Đáng chú ý, cả hai chỉ số này đều mở cửa tăng hơn 1% trước khi đảo chiều.
Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 2,38% xuống 52.463,27 điểm, còn Topix giảm 1,61% xuống 3.611,67 điểm.
Thị trường Úc cũng không giữ được sắc xanh khi chỉ số S&P/ASX 200 giảm 1,06%, đóng cửa ở mức 8.579,5 điểm sau khi mở cửa trong trạng thái tích cực.
Tại khu vực Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm khoảng 1% trong giờ giao dịch cuối, trong khi CSI 300 của Trung Quốc đại lục giảm 1,04% xuống 4.478,91 điểm.
Trong khi đó, chứng khoán Mỹ ghi nhận diễn biến tích cực trong phiên trước đó, khi S&P 500 tăng 0,72%, Nasdaq Composite tăng 1,16% và Dow Jones tăng 0,48%.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận