24/08/2006 06:47 GMT+7

Khởi kiện đòi lại tiền cọc như thế nào?

Luật Sư NGUYỄN VĂN HẬU
Luật Sư NGUYỄN VĂN HẬU

TT - * Tôi đã đặt cọc 12,8 triệu đồng để mua đất. Chủ đất nói sau này miếng đất tôi muốn mua sẽ không có lối đi ra nên chỉ tôi mua miếng đất khác và hứa sẽ hoàn lại toàn bộ tiền đặt cọc cho tôi vào ngày 31-6-2005.

Thế nhưng đến nay đã hơn một năm mà chủ đất mới trả cho tôi 5 triệu đồng. Xin hỏi tôi phải khởi kiện như thế nào để đòi bồi thường và có phải đóng án phí không? (K. M. Ph. Q. Bình Thạnh, TP.HCM)

- Theo điều 168 Bộ luật tố tụng dân sự, bạn có thể khởi kiện bằng cách gửi đơn và tài liệu, chứng cứ đến tòa án nhân dân có thẩm quyền. Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn khởi kiện, tòa án sẽ xem xét đơn và tiến hành thủ tục thụ lý vụ án nếu đủ điều kiện.

Tòa án sẽ thông báo cho bạn biết để bạn đến tòa án làm thủ tục nộp tiền tạm ứng án phí. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được giấy báo của tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí, bạn sẽ phải nộp tiền tạm ứng án phí. Tòa án sẽ thụ lý vụ án khi bạn nộp biên lai tạm ứng án phí cho tòa.

Sau khi thụ lý, tòa án sẽ chuẩn bị đưa ra xét xử với thời hạn là bốn tháng. Trong thời hạn một tháng kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, tòa án phải mở phiên tòa, trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn này là hai tháng.

Theo điều 131 Bộ luật tố tụng dân sự, nếu yêu cầu của bạn được tòa án chấp nhận thì bạn không phải chịu án phí, khi đó cơ quan thi hành án đã thu tiền tạm ứng án phí sẽ hoàn trả cho bạn.

Luật Sư NGUYỄN VĂN HẬU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất