05/07/2024 12:30 GMT+7

Khởi kiện Công an quận 7 vì cho rằng mình là nạn nhân nhưng bị xử phạt hành chính

Cho rằng mình là nạn nhân trong vụ việc tranh chấp nhưng bị xử phạt về hành vi cố ý gây thương tích, bà Th. khiếu nại đến Công an quận 7 nhưng không thành nên khởi kiện ra tòa.

Bà Th. ra về và cho hay sẽ kháng cáo bản án sơ thẩm mà Tòa án nhân dân quận 7 đã tuyên - Ảnh: KHẮC HIẾU

Bà Th. ra về và cho hay sẽ kháng cáo bản án sơ thẩm mà Tòa án nhân dân quận 7 đã tuyên - Ảnh: KHẮC HIẾU

Ngày 5-7, Tòa án nhân dân quận 7 tuyên án vụ yêu cầu hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính giữa nguyên đơn là bà P.N.Th. (ngụ phường Phú Thuận, quận 7) và bị đơn là trưởng Công an quận 7.

Tranh chấp nhau vì chiếc cổng rào

Theo hồ sơ vụ án, bà Th. và ông H. là họ hàng với nhau. Ngày 17-12-2022, đi làm về, thấy bà Th. thuê người đến hàn sửa cổng rào, ông H. can ngăn vì cho rằng ảnh hưởng lối đi chung. Bà Th. không đồng ý và hai bên lời qua tiếng lại dẫn đến tranh chấp.

Sau đó, ông H. dùng nón bảo hiểm đánh bà Th.. Bà Th. cũng dùng tay cào xé lên cánh tay phải của ông H.. Sự việc có sự chứng kiến của người xung quanh và được can ngăn ngay.

Bà Th. đã trình báo Công an phường Phú Thuận, yêu cầu giám định thương tật và truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông H..

Cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính về hành vi cố ý gây thương tích hoặc tổn hại sức khỏe người khác của ông H. nhưng không truy cứu trách nhiệm hình sự. Do bà Th. cũng xô xát nên cơ quan chức năng cũng lập biên bản xử phạt đối với người này.

Công an phường Phú Thuận lập liên bản và Công an quận 7 đã ra quyết định xử phạt hành chính với ông H. và bà Th.. Không đồng ý, bà Th. khiếu nại. Qua giải quyết, cơ quan chức năng kết luận việc xử phạt phù hợp quy định pháp luật.

Sau đó, bà Th. khởi kiện trưởng Công an quận 7 ra Tòa án nhân dân quận, yêu cầu hủy quyết định xử phạt hành chính đối với mình.

"Tức nên quyết định theo kiện"

Qua xem xét hồ sơ vụ án, hội đồng xét xử nhận định việc cơ quan chức năng lập biên bản và ra quyết định xử phạt với ông H. và cả bà Th. là phù hợp quy định pháp luật. Trong vụ việc, hai bên đều có lỗi. Xô xát diễn ra là do cả hai đã có mâu thuẫn từ trước trong mối quan hệ gia đình.

"Sau khi ông H. dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu bà Th. thì dừng lại, chấm dứt hành vi nguy hiểm. Bà Th. lại có hành động dùng tay cào xé tay phải của ông H., tác động, gây thương tích cho người khác. Cả hai đều bị xử phạt là đúng quy định", hội đồng xét xử phân tích.

Theo đó, tòa tuyên không chấp nhận khởi kiện của bà Th. về việc hủy quyết định xử phạt hành chính mà Công an quận 7 đã ban hành đối với trường hợp của nguyên đơn.

Kết thúc phiên tòa, chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, bà Th. luôn khẳng định bản thân là nạn nhân của vụ việc. Bà Th. cho biết sẽ kháng cáo bản án sơ thẩm, quyết định theo vụ kiện đến cùng.

"Vì tức nên quyết định theo kiện, nếu không thì đã nộp phạt là xong rồi, cần gì phải thuê luật sư cho tốn số tiền gấp mấy lần tiền phạt. Tôi chỉ là nạn nhân bị người khác đánh. Tôi sẽ kháng cáo vụ việc này", bà Th. cho hay.

Vụ tàu vỏ thép nằm bờ: Công an phải khởi tố, dân phải khởi kiệnVụ tàu vỏ thép nằm bờ: Công an phải khởi tố, dân phải khởi kiện

TTO - Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu Công an tỉnh như vậy tại cuộc họp nghe tổ thẩm định độc lập báo cáo chính thức kết quả thẩm định 18 chiếc tàu vỏ thép đóng mới theo nghị định 67/2014/NĐ-CP của ngư dân bị hư hỏng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên