16/03/2004 08:24 GMT+7

Khối K?

                   NHÓM PV GIÁO DỤC
                   NHÓM PV GIÁO DỤC

TT - * Tôi là thí sinh tự do, năm nay dự thi vào ĐH Sư phạm TP.HCM theo NV1 khối C. NV2 của tôi là CĐ Sư phạm Thái Bình có được không? Thủ tục như thế nào? (thuanhang)

- Vì hộ khẩu thường trú của bạn ở tỉnh Thái Bình nên bạn hoàn toàn có thể đăng ký NV2 vào trường CĐSP của tỉnh. Về việc xét tuyển NV2: sau khi dự thi nếu không trúng tuyển theo NV1, thí sinh sẽ được cấp hai giấy chứng nhận kết quả để đăng ký xét tuyển (từ 25-8 đến 10-9 cho NV2 và từ 15-9 đến 30-9 cho NV3) vào trường không tổ chức thi tuyển hoặc ngành nào, trường nào còn chỉ tiêu xét tuyển.

* Tôi đoạt giải ba trong kỳ thi “Giải toán trên máy tính Casio” cấp khu vực vừa tổ chức tại Vũng Tàu, vậy tôi có được ưu tiên gì không? Nghe nói ĐH Cần Thơ chỉ tuyển thí sinh ở khu vực ĐBSCL? (tuan leanh)

- Đây là cuộc thi không nằm trong hệ thống các kỳ thi tuyển học sinh giỏi quốc gia nên bạn không được hưởng ưu tiên. Các trường ĐH, CĐ thông báo tuyển sinh khu vực nào thì chỉ thí sinh ở khu vực đó mới được dự thi. Tất cả thí sinh trong vùng tuyển của trường đều được hưởng ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng như nhau.

* Tôi đang học tại Trường trung học Phát thanh - truyền hình 2, năm nay muốn thi vào khối K Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM. Trường này bao giờ nhận hồ sơ, cụ thể tuyển sinh như thế nào? (NGUYỄN PHÁT TÀI)

- Năm 2004, khối K của ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM tuyển sinh như sau:

+ Hệ ĐH: tuyển các ngành kỹ thuật điện - điện tử, điện khí hóa - cung cấp điện, cơ khí chế tạo máy, cơ khí động lực (cơ khí ôtô), công nghệ cắt may (may công nghiệp), mỗi ngành có 50 chỉ tiêu. Đối tượng tuyển sinh: có bằng THCN, trung học nghề phù hợp với ngành dự thi hoặc có bằng tú tài, đồng thời có bậc nghề 3/7 phù hợp với ngành dự thi. Môn thi: toán, lý, kỹ thuật điện (ngành kỹ thuật điện - điện tử, điện khí hóa - cung cấp điện), vẽ kỹ thuật (ngành cơ khí chế tạo máy, cơ khí động lực), kỹ thuật cắt may (ngành công nghệ cắt may).

+ Hệ chuyển tiếp từ CĐ lên ĐH: tuyển các ngành kỹ thuật điện - điện tử, điện khí hóa - cung cấp điện, cơ khí chế tạo máy. Hệ này tuyển thẳng những sinh viên loại giỏi và xuất sắc. Môn thi: toán cao cấp, vật lý đại cương, lý thuyết mạch (ngành kỹ thuật điện - điện tử, điện khí hóa - cung cấp điện), cơ lý thuyết (ngành cơ khí chế tạo máy).

Cả hai hệ trên nhận hồ sơ đến ngày 16-7-2004 và dự thi tại trường, số 1 Võ Văn Ngân, Q.Thủ Đức, TP.HCM. Ngày thi: 17 và 18-8-2004.

                   NHÓM PV GIÁO DỤC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất