25/12/2021 12:16 GMT+7

Khởi công tuyến đường ven sông Đồng Nai gần 1.300 tỉ đồng

A.LỘC - H.MI
A.LỘC - H.MI

TTO - Dự án đường ven sông khi hoàn thành sẽ giúp khai thác tiềm năng, thế mạnh của dòng sông Đồng Nai trong việc kiến tạo không gian công cộng, cảnh quan, tạo nét riêng cho bộ mặt đô thị Biên Hòa.

Khởi công tuyến đường ven sông Đồng Nai gần 1.300 tỉ đồng - Ảnh 1.

Các đại biểu làm thủ tục động thổ dự án tuyến đường ven sông Đồng Nai - Ảnh: A LỘC

Ngày 25-12, UBND TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) làm lễ động thổ dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ven sông Đồng Nai trên địa bàn TP Biên Hòa (đoạn từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu) với tổng vốn đầu tư gần 1.300 tỉ đồng.

Theo Ban quản lý dự án TP Biên Hòa, dự án đường ven sông Đồng Nai có tổng chiều dài 5,2km nằm hoàn toàn trên địa bàn phường Bửu Long, TP Biên Hòa. Điểm đầu của dự án tại mố A cầu Hóa An và điểm cuối tại khu vực giáp ranh huyện Vĩnh Cửu.

Theo thiết kế, mặt cắt ngang toàn tuyến đường có lộ giới 34m, gồm phần lòng đường trộng 22,5m, vỉa hè mỗi bên 5m và dải phân cách ở giữa rộng 1,5m. Toàn tuyến đường có một cây cầu (cầu Rạch Lung) được đầu tư xây dựng mới.

Khởi công tuyến đường ven sông Đồng Nai gần 1.300 tỉ đồng - Ảnh 2.

Phối cảnh tuyến đường ven sông Đồng Nai với tổng vốn đầu tư gần 1.300 tỉ đồng - Ảnh: A LỘC

Tổng vốn đầu tư dự án ước tính gần 1.289 tỉ đồng, gồm 473,8 tỉ đồng chi phí xây dựng và 712,9 tỉ đồng kinh phí giải phóng mặt bằng. Trong đó, 400 tỉ đồng từ ngân sách trung ương, phần còn lại từ ngân sách tỉnh Đồng Nai.

Để thực hiện dự án, UBND TP Biên Hòa phải thực hiện thu hồi diện tích 17,6ha đất của 587 hộ dân. Trong đó, 302 hộ dân trong diện phải giải tỏa trắng, được bố trí tái định cư. Đến nay, TP Biên Hòa đã hoàn thành giải phóng mặt bằng hơn 3,3km trong tổng số 5,2km.

Song song với dự án xây dựng tuyến đường ven sông Đồng Nai, UBND tỉnh đã phê duyệt dự án xây dựng kè dọc tuyến đường này và dự kiến khởi công trong tháng 4-2022. Trong đó, 2ha thu hồi sát mép sông làm công viên với tổng mức đầu tư trên 600 tỉ đồng.

Khởi công tuyến đường ven sông Đồng Nai gần 1.300 tỉ đồng - Ảnh 3.

Phương tiện thi công thực hiện nghi thức động thổ dự án - Ảnh: A LỘC

Ngoài ra, UBND TP Biên Hòa đã thông qua chủ trương đầu tư dự án đường kết nối dài khoảng 200m từ tuyến đường ven sông với tuyến đường Huỳnh Văn Nghệ hiện hữu.

Ông Nguyễn Hữu Nguyên - chủ tịch UBND TP Biên Hòa - cho biết dự án đường ven sông Đồng Nai khi hoàn thành sẽ làm thay đổi bộ mặt của địa phương, tạo ra cảnh quan đô thị dọc sông Đồng Nai, tạo lợi thế phát triển kinh tế - xã hội cho thành phố.

Chủ tịch tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các hộ dân đã nhường đất làm dự án. Đồng thời, ông Dũng mong muốn người dân tiếp tục ủng hộ để việc triển khai các dự án sắp tới thuận lợi hơn, tạo cảnh quan ven sông cho đô thị Biên Hòa để mọi người dân cùng được hưởng lợi.

10 năm nữa Bình Chánh mới lên thành phố mà giờ đất đã tăng giá 10 năm nữa Bình Chánh mới lên thành phố mà giờ đất đã tăng giá

TTO - Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Trần Hoàng Quân đề nghị cần công bố rõ lộ trình đưa huyện Bình Chánh lên quận hoặc thành phố để tránh giá đất tăng lên đột biến, do người dân tưởng việc lên quận hay thành phố chỉ trong nay mai.

A.LỘC - H.MI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên