
Các tỉnh miền Tây thường xuyên đối mặt với tình trạng xâm nhập mặn, các công ty cấp nước phải vận chuyển nước thô từ thượng nguồn các nhánh sông về xử lý - Ảnh: MẬU TRƯỜNG
Ngày 24-10, tại xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp, Công ty TNHH nước thô DNP - Sông Tiền tổ chức lễ khởi công dự án nhà máy nước thô liên vùng Đồng Tháp - Tây Ninh - Vĩnh Long.
Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 1.820 tỉ đồng, công suất thiết kế 600.000 m³/ngày đêm, trong đó giai đoạn 1 đạt 300.000 m³/ngày đêm, dự kiến hoàn thành vào quý 4-2026.
Đây là dự án cấp nước liên vùng đầu tiên của Đồng bằng sông Cửu Long, có ý nghĩa chiến lược trong bảo đảm an ninh nguồn nước, phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho hơn 2 triệu người dân.
Khi hoàn thành, nhà máy sẽ đảm bảo năng lực truyền tải nguồn nước thô không nhiễm mặn từ sông Tiền và kênh Nguyễn Tấn Thành đến các nhà máy nước sạch hiện hữu tại Đồng Tháp, Tây Ninh và Vĩnh Long, với công suất đáp ứng nhu cầu hàng triệu người dân, phục vụ sinh hoạt, sản xuất và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trọng điểm của vùng.
Ở giai đoạn 2, dự án dự kiến mở rộng tuyến ống và trạm bơm từ khu vực Cái Bè - cầu Mỹ Thuận, nâng công suất lên 600.000 m³/ngày đêm, hình thành mạch truyền dẫn nước ngọt liên hoàn giữa các tỉnh khu vực sông Tiền.
Dự án do DNP Water phối hợp cùng Samsung E&A đầu tư, hướng đến mục tiêu khai thác, truyền tải và phân phối nước thô một cách an toàn, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và thân thiện với môi trường.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn cho rằng việc hình thành nhà máy nước thô liên vùng quy mô lớn như thế này là một bước đi quan trọng, thể hiện quyết tâm chung tay bảo vệ nguồn nước và phát triển bền vững vùng - Ảnh: MẬU TRƯỜNG
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn cho rằng Đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa, vựa trái cây của cả nước, nhưng cũng là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn và sụt giảm nguồn nước ngọt.
"Việc hình thành nhà máy nước thô liên vùng quy mô lớn như thế này là một bước đi quan trọng, thể hiện quyết tâm chung tay bảo vệ nguồn nước và phát triển bền vững vùng châu thổ", ông Văn nhấn mạnh.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thành Diệu cho biết những năm gần đây, tình trạng xâm nhập mặn ngày càng lấn sâu, gây áp lực lớn cho đời sống dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
"Nhà máy đặt tại vị trí rất thuận lợi, không chỉ phục vụ dân sinh của ba tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, Tây Ninh mà còn hỗ trợ phát triển Khu công nghiệp Đông Nam Tân Phước (Đồng Tháp). Chính quyền địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ để dự án sớm hoàn thành, đáp ứng kỳ vọng của người dân vùng hạ nguồn," ông Diệu nói.
Theo chủ đầu tư, cùng với việc xây dựng nhà máy, các địa phương trong vùng cung cấp nước sẽ đầu tư mở rộng mạng lưới đường ống, kết nối và tiếp nhận nguồn nước theo đúng định hướng quy hoạch phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050.
Song song với kết quả cụ thể đầu tiên từ Nhà máy nước thô Sông Tiền, DNP Water tiếp tục nghiên cứu đề xuất Nhà máy nước thô Tây Nam sông Hậu, hướng tới cung cấp nguồn nước ngọt từ thượng nguồn sông Hậu đến Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng và Cần Thơ. Đây là khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất cả nước trước tình trạng nền đất sụt lún, nước biển dâng, nhiễm mặn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận