24/11/2012 14:09 GMT+7

Khởi công nạo vét luồng Soài Rạp

N.ẨN
N.ẨN

TTO - Sáng 24-11, UBND TP.HCM đã làm lễ khởi công nạo vét luồng Soài Rạp (giai đoạn 2) trên địa bàn huyện Nhà Bè.

iH9cmdzS.jpgPhóng to
Lãnh đạo TP.HCM thực hiện nghi thức phát lệnh khởi công nạo vét luồng Soài Rạp (giai đoạn 2) - Ảnh: Minh Đức
ICaBjyLk.jpgPhóng to
Các phương tiện bắt đầu nạo vét luồng Soài Rạp ngay sau lễ khởi công - Ảnh: Minh Đức

Theo ông Lê Hoàng Minh - giám đốc Ban quản lý đầu tư dự án nạo vét luồng Soài Rạp, cho biết sẽ nạo vét khoảng 11,5 triệu m3 bùn đất nhằm tạo luồng hàng hải dài 54km (TP.HCM, Long An và Tiền Giang) đến độ sâu - 9,5m (hệ hải đồ) so với mực nước sông Soài Rạp. Đồng thời lắp đặt hệ thống báo hiệu hàng hải, hệ thống phao tiêu nhằm đảm bảo dẫn đường cho tàu chở hàng có trọng tải từ 30.000-50.000 tấn chạy cả ngày lẫn đêm.

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Công nhấn mạnh sự hình thành của luồng hàng hải trên sông Soài Rạp góp phần giảm tải cho tuyến luồng sông Lòng Tàu, thúc đẩy tiến độ di dời các cảng trên sông Sài Gòn, đáp ứng nhu cầu phát triển không gian đô thị TP HCM.

Đồng thời tạo tiền đề khai thác tiềm năng phát triển cảng và thúc đẩy sự phát triển hơn nữa các khu đô thị, khu công nghiệp dọc sông Soài Rạp, thu hút đầu tư vào TP.HCM, Long An, Tiền Giang và vùng phụ cận.

Luồng sông Soài Rạp là luồng thứ hai cho tàu biển về TP.HCM và rút ngắn khoảng 20km so với luồng tàu biển đi trên sông Lòng Tàu về các cảng biển TP.HCM. Tổng mức đầu tư dự án là 2.797 tỉ đồng, trong đó vốn tài trợ từ Vương quốc Bỉ là 76 triệu euro, vốn đối ừng từ ngân sách TP là 624 tỉ đồng.

N.ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên