09/05/2019 10:30 GMT+7

Khởi công dự án chăn nuôi bò sữa, chế biến sữa 3.800 tỉ đồng ở Thanh Hóa

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Chiều 8-5, Tập đoàn TH tổ chức lễ khởi công dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao tại xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

Khởi công dự án chăn nuôi bò sữa, chế biến sữa 3.800 tỉ đồng ở Thanh Hóa - Ảnh 1.

Bà Thái Hương tặng hoa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Dự lễ khởi công có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương và địa phương.

Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao tại huyện Nông Cống, Thanh Hóa được triển khai theo quyết định số 5359/QĐ-UBND ngày 28-12-2018 có tổng mức đầu tư 3.800 tỉ đồng, quy mô đàn bò 20.000 con, xây dựng hai cụm trang trại tại xã Yên Mỹ và xã Công Bình, huyện Nông Cống. 

Dự án này kế thừa những thành tựu chăn nuôi bò sữa trang trại chăn nuôi tập trung công nghệ cao mà Tập đoàn TH đã thực hiện 10 năm qua tại Nghệ An, với sự chăm chút hoàn mỹ để tạo ra ly sữa đạt chuẩn quốc tế.

Khởi công dự án chăn nuôi bò sữa, chế biến sữa 3.800 tỉ đồng ở Thanh Hóa - Ảnh 2.

Bà Thái Hương, chủ tịch Tập đoàn TH phát biểu

Khởi công dự án chăn nuôi bò sữa, chế biến sữa 3.800 tỉ đồng ở Thanh Hóa - Ảnh 3.

Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường phát biểu - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Đình Xứng - chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa - cho biết dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung quy mô công nghiệp của Tập đoàn TH được đầu tư sẽ tạo ra các sản phẩm nông nghiệp có giá trị gia tăng lớn, tạo việc làm trực tiếp và thu nhập ổn định cho hàng ngàn lao động, tăng thu cho ngân sách.

Ông Xứng đề nghị lãnh đạo địa phương đồng hành, phối hợp với chủ đầu tư và nhà thầu để giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục hành chính trong quá trình thực hiện dự án. 

Trước mắt cần tập trung giải quyết tốt các vấn đề về cấp điện, cấp nước, đảm bảo an ninh, trật tự, thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư và các điều kiện cần thiết khác để chủ đầu tư, các nhà thầu triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ, sớm hoàn thành đầu tư, đưa dự án vào hoạt động.

Khởi công dự án chăn nuôi bò sữa, chế biến sữa 3.800 tỉ đồng ở Thanh Hóa - Ảnh 4.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo bộ, ngành, tỉnh Thanh Hóa khởi công dự án chăn nuôi bò sữa, chế biến sữa TH tại Thanh Hóa chiều 8-5 - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Bà Thái Hương - chủ tịch Tập đoàn TH - dự kiến đến năm 2025, tổng số đàn bò sữa mà Tập đoàn TH đồng hành cùng nông dân thông qua mô hình HTX công nghệ cao sẽ đạt khoảng 200.000 con. 

Cùng với đó, Tập đoàn TH cũng đặt mục tiêu mở rộng đàn bò sữa chăn nuôi tập trung theo chuỗi khép kín lên 200.000 con, nâng tổng số đàn bò sữa mà Tập đoàn quản lý và sở hữu lên 400.000 con.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên