12/05/2016 20:45 GMT+7

​Khởi công dự án cảng container quốc tế tại Hải Phòng

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Ngày 12-5, Công ty TNHH cảng container quốc tế Hải Phòng (liên doanh giữa Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn và các đối tác Nhật Bản) chính thức khởi động dự án đầu tư xây dựng công trình Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Cát Hải, TP Hải Phòng).

Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các đơn vị thi công dự án Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tập trung nguồn lực triển khai dự án đúng tiến độ, chất lượng - Ảnh: Tiến Thắng
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các đơn vị thi công dự án Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tập trung nguồn lực triển khai dự án đúng tiến độ, chất lượng - Ảnh: Tiến Thắng

Dự và chỉ đạo tại lễ khởi công, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng việc triển khai dự án Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng đã thể hiện sự đón bắt thời cơ khi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) được ký kết.

Dự án Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng có tổng mức đầu tư trên 300 triệu USD với mục tiêu xây dựng một bến cảng container nước sâu mới với chiều dài 8km, 17km nạo vét luồng, 15km đường dẫn và cầu vượt biển từ Đình Vũ sang đảo Cát Hải. Công trình nằm trong dự án hợp tác công tư PPP lần đầu tiên được hỗ trợ bởi nguồn vốn ODA Nhật Bản.

Dự kiến sau khi công trình hoàn thành và đi vào hoạt động từ tháng 5-2018 sẽ trở thành cảng nước sâu tại miền Bắc Việt Nam để có thể tiếp nhận các tàu trọng tải lên đến 100.000 DWT, giúp tàu hàng có thể đến thẳng Việt Nam mà không cần phải thông qua các cảng trung chuyển tại Hong Kong, Singapore...

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên