23/06/2013 08:54 GMT+7

Khoắng sạch kho hàng ở Đà Nẵng đưa vào Quảng Nam tiêu thụ

ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

TT - Chiều 22-6, đại tá Nguyễn Văn Tưởng - trưởng Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) - cho biết sau 28 ngày truy tìm đã bắt được băng trộm đột nhập, vơ vét sạch kho hàng của Công ty TNHH Dân Thọ (số 100 Bế Văn Đàn, quận Thanh Khê).

Theo đại tá Tưởng, đây là vụ án trộm cắp tài sản rất táo bạo, lần đầu xuất hiện trên địa bàn với thủ đoạn hết sức tinh vi, bài bản.

Cụ thể, khoảng 4g30 ngày 23-5, ông Võ Tiến Dân - chủ Công ty TNHH Dân Thọ - đến kho hàng thì phát hiện kẻ gian đột nhập trộm mất 2 tấn hạt dưa, 12 thùng xúc xích, 30 thùng kẹo dừa, 35 thùng sôcôla... trị giá hơn 200 triệu đồng.

Số hàng này được nhập trước đó một ngày. Đáng lưu ý, ông Dân đã lắp sáu camera giám sát an ninh cho kho hàng nhưng đã bị vô hiệu hóa.

Đội hình sự Công an quận Thanh Khê sau khi nhận được thông tin đã vào cuộc điều tra, phát hiện số hàng bị trộm xuất hiện tại các tiệm tạp hóa ở tỉnh Quảng Nam.

Chiều 20-6, trinh sát tiếp cận một nguồn tin quan trọng tại huyện Phú Ninh (Quảng Nam), qua đó dò tìm ra các đối tượng nghi vấn.

Đến 21g30 cùng ngày, hai đối tượng nghi vấn là Huỳnh Ngọc Cường (trú huyện Núi Thành) và Lê Văn Phụng (trú huyện Thăng Bình) bị bắt tại TP Tam Kỳ.

Đến 9g30 ngày 21-6, Công an Thanh Khê cũng bắt giữ tài xế Phạm Quang Vinh (trú Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng) cùng một ôtô tải là tang vật liên quan đến vụ án.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận: Cường xin vào làm tại Công ty TNHH Dân Thọ và quen biết với Phụng.

Tiếp đó, hai đối tượng rủ Trương Thanh Hiền (trú TP Tam Kỳ, Quảng Nam) vào làm việc tại công ty để tính chuyện trộm tài sản tại đây.

Theo đó, Hiền lấy cắp chìa khóa công ty đưa cho Cường và theo dõi quy luật hoạt động tại kho hàng.

Đến tối 22-5, công ty nhập hàng đầy vào kho, Hiền báo cho đồng bọn. Khoảng 0g30 ngày 23-5, Cường, Phụng nhận được tin báo nên từ Quảng Nam ra Đà Nẵng để trộm.

Các đối tượng dùng áo che mặt, phá camera, sau đó điều Phạm Quang Vinh đưa ôtô tải đến kho hàng chở vào Quảng Nam tiêu thụ. Hiện Hiền đã bỏ trốn và đang bị truy bắt.

ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên