30/10/2015 08:41 GMT+7

Khoảng 6 triệu người VN 
bị bệnh thận mãn tính

THÙY DƯƠNG
THÙY DƯƠNG

TT - Ước tính tại Việt Nam có khoảng 6 triệu người dân bị bệnh thận mãn tính, chiếm 6,73% dân số.

Ảnh tư liệu

Trong thực tế lâm sàng, các bác sĩ ghi nhận có hai nguyên nhân chính gây bệnh thận là bệnh lý viêm cầu thận và bệnh thận đái tháo đường. 

TS Nguyễn Bách, trưởng khoa thận - lọc máu Bệnh viện Thống Nhất, TP.HCM, cho biết như vậy tại hội nghị khoa học kỹ thuật chào mừng 40 năm ngày truyền thống Bệnh viện Thống Nhất tổ chức vào ngày 29-10.

Theo TS Nguyễn Bách, nhiều bệnh nhân có bệnh lý cầu thận chưa được chẩn đoán, điều trị thích hợp nên tiến triển đến bệnh thận mãn giai đoạn cuối ở tuổi còn rất trẻ. Trong khi đó bệnh thận đái tháo đường đang có xu hướng gia tăng nhanh.

Ngoài ra, suy thận do sử dụng thuốc bừa bãi, các thuốc “gia truyền”, thực phẩm chức năng là thực tế rất thường gặp. Những biến đổi về môi trường, khí hậu, thay đổi cân bằng sinh thái, ô nhiễm nguồn nước, an toàn thực phẩm... đã góp phần không nhỏ gây ra bệnh thận cấp và mãn tính.

THÙY DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên