09/03/2024 22:51 GMT+7

Khoảng 200 xe máy tang vật tạm giữ cháy rụi ở kho của công an huyện

Tối 9-3, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã khống chế được đám cháy phát ra từ kho tạm giữ xe máy vi phạm hành chính của Công an huyện Tánh Linh.

Hiện trường vụ cháy tại khu vực bãi giữ xe vi phạm của Công an huyện Tánh Linh, Bình Thuận - Ảnh: CTV

Hiện trường vụ cháy tại khu vực bãi giữ xe vi phạm của Công an huyện Tánh Linh, Bình Thuận - Ảnh: CTV

Theo Công an tỉnh Bình Thuận, bước đầu xác định khoảng 200 xe máy là tang vật vi phạm hành chính bị cháy hoàn toàn, không có thiệt hại về người.

Đại tá Lê Thanh Hùng - phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận - trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy, làm rõ vụ việc.

Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 18h cùng ngày tại kho tạm giữ xe máy vi phạm hành chính của Công an huyện Tánh Linh.

Ngay khi phát hiện cháy, Công an huyện Tánh Linh đã huy động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ và người dân gần đó tham gia chữa cháy.

Đồng thời, Công an tỉnh Bình Thuận điều động cán bộ, chiến sĩ và phương tiện của Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Đức Linh (cách khoảng 10km) đến hiện trường tập trung chữa cháy.

Công an tỉnh Bình Thuận còn huy động thêm phương tiện của Đội chữa cháy trung tâm Phan Thiết lên hỗ trợ chữa cháy.

Hiện Công an tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ đến hiện trường để phối hợp tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân và xác định thiệt hại do vụ cháy gây ra.

Cận cảnh bên trong bãi xe tang vật và vi phạm bị cháy của Phòng CSGT TP.HCMCận cảnh bên trong bãi xe tang vật và vi phạm bị cháy của Phòng CSGT TP.HCM

TTO - Hàng ngàn xe máy và ôtô, xe tải... trong bãi xe tang vật, xe vi phạm giao thông do Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM quản lý bị ngọn lửa thiêu rụi, trơ khung. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên