Khóa cổng chợ vì chưa thống nhất giá thuê

NGUYỄN HIỀN
NGUYỄN HIỀN

TTO - Sáng 26-4, rất đông người dân, tiểu thương chợ Đại Mỗ đã tập trung trước cổng chợ phản đối việc công ty quản lý chợ, điều chỉnh tăng giá dịch vụ. Trong khi đó, đơn vị quản lý chợ đã quyết định khóa trái cửa vào chợ.

Khóa cổng chợ vì chưa thống nhất giá thuê - Ảnh 1.

Người dân tập trung rất đông tại khu vực cổng chợ Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Theo người dân, chợ Đại Mỗ trước là chợ truyền thống, chỉ họp buổi sáng phục vụ nhu cầu trao đổi, buôn bán của người dân trong khu vực. Từ năm 2009, sau khi thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý, Công ty TNHH đầu tư thương mại xây dựng Hoa Mai được giao quản lý chợ đến nay. 

Tại thời điểm năm 2009, giá thu phí dịch vụ tại chợ chỉ 9.000 đồng/m2, và tiếp tục tăng giá thu phí trong các năm sau. Tuy nhiên, mới đây công ty đã thông báo với tiểu thương tăng giá dịch vụ chợ từ 60.000 đồng/m2 lên 120.000/m2. Mức giá quá cao này khiến người dân bất bình, không đồng ý. Sau khi bị phản ứng, công ty này đã điều chỉnh lại mức giá 75.000 đồng/m2.

Các tiểu thương tại đây cho biết chợ Đại Mỗ có gần 300 tiểu thương. Chợ không phân chia kiôt mà các gian hàng được kẻ vạch, phân ô. Giá thuê mỗi ô và các khoản phí khác hiện tại khoảng 500.000 đồng.

Ông Nguyễn Hữu Vinh, một tiểu thương tại chợ Đại Mỗ, cho hay: "Hôm nay, mọi người tập trung đông là do Công ty Hoa Mai về đấu thầu đã tăng giá thu phí chợ, bà con không chấp nhận, dù đã có nhiều cuộc họp nhưng không thành công". 

Ông Công Phương Khoa, chủ tịch UBND phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liên, TP Hà Nội, cho biết: "Chợ Đại Mỗ do Công ty TNHH Hoa Mai quản lý, vào 22h tối 25-4 bảo vệ chợ có tiến hành khóa cửa. Nguyên nhân là do hai bên (phía các hộ kinh doanh và Công ty Hoa Mai) chưa thống nhất được về giá cả thuê mặt bằng.

Chợ được chuyển đổi mô hình quản lý từ năm 2009, Công ty TNHH Hoa Mai đã tiến hành quản lý từ năm 2009. Khoảng thời gian từ năm 2009 - 2017, mọi việc diễn ra tốt đẹp, nhưng vừa rồi phía công ty có điều chỉnh giá nhưng chưa đạt được thỏa thuận nên trong buổi sáng nay người dân đã đổ ra hai bên đường để kinh doanh".

Hiện phường Đại Mỗ đang tiếp tục trao đổi với người dân, các hộ kinh doanh và phía công ty để có hướng giải quyết tốt nhất.

Khóa cổng chợ vì chưa thống nhất giá thuê - Ảnh 2.

Cửa chợ từ bên trong do bảo vệ chợ khóa vào khoảng 22h ngày 25-4 - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Khóa cổng chợ vì chưa thống nhất giá thuê - Ảnh 3.

Một số tiểu thương vẫn ở trong chợ chưa ra được - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Khóa cổng chợ vì chưa thống nhất giá thuê - Ảnh 4.

Bên trong chợ Đại Mỗ - Ảnh: NGUYỀN HIỀN

NGUYỄN HIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên