11/06/2024 09:48 GMT+7

Khó xử vì những triệu phú Ả Rập

Euro 2024 chắc chắn là kỳ Euro có nhiều ngôi sao trở về từ những châu lục khác nhất. Cụ thể, đó là dàn cầu thủ triệu phú đang thi đấu ở Saudi Arabia như Cristiano Ronaldo.

Ronaldo và Neves (trái) bị nghi ngờ về năng lực sau 1 năm chơi bóng ở Saudi Arabia - Ảnh: REUTERS

Ronaldo và Neves (trái) bị nghi ngờ về năng lực sau 1 năm chơi bóng ở Saudi Arabia - Ảnh: REUTERS

Đội trưởng Ronaldo (CR7) - siêu sao 39 tuổi - đã ngồi ngoài trong cả 2 trận giao hữu chuẩn bị trước thềm Euro của tuyển Bồ Đào Nha.

Quá nhiều cầu thủ ở Saudi Arabia

Giải thích cho việc không sử dụng CR7 trong cả 2 trận thắng Phần Lan (4-2) và thua Croatia (1-2), HLV Roberto Martinez cho biết do Ronaldo cần thời gian để thích nghi và hồi phục sau mùa giải căng thẳng ở Saudi Arabia.

Trên mạng xã hội, nhiều CĐV châm chọc Ronaldo rằng anh đã "trốn" Croatia vì đây là một đối thủ khó chịu. Nhưng thực tế, lựa chọn của HLV Martinez cũng như Ronaldo là hợp lý. 

Ngay Ruben Neves - người cũng đang chơi bóng ở Saudi Arabia (CLB Al-Hilal) - cũng không ra sân một phút nào trong 2 trận giao hữu vừa qua.

Khoảng cách giữa Saudi Arabia và Bồ Đào Nha là hơn 7.000km, cũng như chênh nhau 2 tiếng về múi giờ. 

Trong bóng đá đỉnh cao, đó là khác biệt đủ lớn để tác động đến sức khỏe, thể lực của cầu thủ. HLV Martinez đã không dám mạo hiểm với một Neves đang trong độ tuổi sung sức. Và ông càng phải thận trọng hơn với "lão tướng" Ronaldo.

Nhưng khoảng cách địa lý, múi giờ chỉ là những yếu tố phụ. Trên thực tế, nhiều đội bóng lớn ở châu Âu đang khó xử vì những cầu thủ trở về sau một mùa giải chơi bóng ở châu lục khác. Trong đó, Saudi Arabia chiếm phần lớn. 

Ở Euro 2020, có 5 cầu thủ chơi bóng ở Mỹ (đa số là của tuyển Phần Lan), cùng Gustav Svensson và Marcus Danielson (Thụy Điển) chơi bóng ở Trung Quốc.

Còn ở Euro 2024 có 27 cầu thủ đang chơi bóng ở những CLB ngoài châu Âu. Saudi Arabia chiếm nhiều nhất trong số này với 14 người, kế đến là Mỹ (7), Hàn Quốc (2), UAE (2), Iran (1) và Qatar (1).

Kante được gọi vào đội tuyển Pháp dự Euro 2024 - Ảnh: REUTERS

Kante được gọi vào đội tuyển Pháp dự Euro 2024 - Ảnh: REUTERS

Có đủ sức tái xuất tại châu Âu?

Phần lớn trong số này là những ngôi sao, hoặc đã lớn tuổi, hoặc vẫn đang trong giai đoạn đỉnh cao phong độ nhưng quyết định đi theo tiếng gọi của đồng tiền. 

Đồng đội của Ronaldo ở tuyển Bồ Đào Nha - Ruben Neves - là ví dụ. Cựu tiền vệ của CLB Wolverhampton đã được các đội bóng lớn theo đuổi suốt nhiều năm qua. Nhưng mùa hè năm ngoái, Neves bất ngờ chọn Al Hilal làm bến đỗ. 

Tại đây, anh nhận mức lương lên đến 21 triệu bảng Anh/mùa, cao gấp 7 lần ở Wolverhampton.

Ronaldo từng hứa hẹn rằng Saudi Arabia sẽ trở thành một trong những giải đấu hàng đầu thế giới. Nhưng đến hiện tại, đây mới chỉ là viễn cảnh đẹp đẽ do anh vẽ ra. Nhiều ngôi sao đã sớm "vỡ mộng" với trình độ của bóng đá Saudi Arabia. 

Họ nhanh chóng tìm đường trở lại châu Âu để cạnh tranh suất lên tuyển. Jordan Henderson là một ví dụ.

Ronaldo vẫn có thể chiếm suất đá chính ở tuyển Bồ Đào Nha nhờ tầm ảnh hưởng và tên tuổi của mình. Nhưng Ruben Neves thì chưa chắc. Trong trận thua Croatia, HLV Martinez chọn Palhinha - Vitinha - Bruno cho bộ ba tuyến giữa. 

Rồi sau đó thay Vitinha và Bruno bằng Nunes - Peto. Đó là chưa kể đến tài năng trẻ Joao Neves. Suốt 3 năm qua, Ruben Neves được mặc định suất đá chính ở tuyển. 

Nhưng giờ đây anh phải cạnh tranh với những cầu thủ có tài năng chẳng hề kém cạnh và lại đang tỏa sáng ở châu Âu. Liệu HLV Martinez có dám mạo hiểm với một cầu thủ trở về từ Saudi Arabia?

Tương tự là tuyển Tây Ban Nha, khi HLV De La Fuente cất Laporte trên ghế dự bị để bộ đôi Nacho - Normand đá chính. Laporte từng là trụ cột của Tây Ban Nha ở kỳ Euro trước. Nhưng khi đó, anh đang chơi cho Man City.

Serbia là đội tuyển bị ảnh hưởng nhất bởi Saudi Arabia. Điều này do 2 ngôi sao của họ là Milinkovic - Savic và Mitrovic đều chuyển sang Al-Hilal chơi bóng từ mùa hè năm ngoái. 

Nhưng do tầm ảnh hưởng của cả hai là quá lớn nên họ vẫn nghiễm nhiên chiếm suất đá chính ở tuyển Serbia.

Một số ngôi sao kỳ cựu khác như Kante (Pháp), Wijnaldum (Hà Lan) hay Carrasco (Bỉ) cũng đã được triệu tập trở lại đội tuyển dù đã sang Saudi Arabia chơi bóng. Đó đều được xem là những quyết định khá mạo hiểm.

Mời bạn đọc theo dõi những thông tin nóng nhất: lịch thi đấu, kết quả, bảng xếp hạng Euro 2024 của Tuổi Trẻ Online tại đây.

Những cầu thủ đắt giá nhất Euro 2024Những cầu thủ đắt giá nhất Euro 2024

Top 5 cầu thủ đắt giá nhất Euro 2024 của chuyên transfermarkt đều là các ngôi sao trẻ đẳng cấp như Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Phil Foden.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên