![]() |
Trả lời chất vấn, ông Đào Xuân Đan, chủ tịch UBND TP Hạ Long, nhận trách nhiệm cá nhân và tập thể UBND TP trong việc chậm rà soát dự án “treo” - Ảnh: Thân Hoàng |
Ông Cường cho biết trong ba tháng đầu năm nay, UBND tỉnh đã cho lập đoàn kiểm tra và thu hồi 38 dự án trong tổng số 152 dự án được rà soát. Trong sáu tháng cuối năm nay, đoàn kiểm tra tiếp tục ra quyết định thu hồi thêm 179 dự án trong tổng số 249 dự án được rà soát. Đây đều là các dự án chậm tiến độ và được xếp vào nhóm dự án “treo”, quy hoạch “treo”.
“Việc tiến hành rà soát gặp nhiều khó khăn, nhiều dự án được giao từ những năm 1990 đầu năm 2000, hồ sơ thủ tục lúc đó rất đơn giản. Công tác rà soát cũng gặp khó do nhà đầu tư thường có nhiều mối “quan hệ”, đoàn công tác rà soát gặp nhiều sức ép khác nhau từ nhiều phía. Có đơn vị còn kiện UBND tỉnh ra tòa hành chính khi bị thu hồi đất do dự án “treo”...” - ông Cường nói.
Ông Nguyễn Đức Long, chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, đề nghị giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường công khai số liệu thực tế đã thu hồi được bao nhiêu dự án “treo” trong hơn 200 dự án đã ra quyết định thu hồi.
Ông Cường trình bày: “Do gặp một số khó khăn nên hiện tại mới thu hồi được 18 dự án với diện tích sử dụng đất hơn 100ha. Các dự án bị thu hồi chủ yếu trên địa bàn TP Hạ Long, các dự án còn lại đang tiếp tục làm”.
Ông Nguyễn Đức Long đề nghị ông Đào Xuân Đan, chủ tịch UBND TP Hạ Long, giải trình về trách nhiệm quản lý khi để xảy ra tình trạng nhiều doanh nghiệp biến những khu “đất vàng” trên địa bàn thành đất hoang như dự án khu chung cư Trần Hưng Đạo, dự án mở rộng bến xe Nam Bãi Cháy, một số dự án của khu du lịch Đông Hùng Thắng, Công ty cổ phần quốc tế Hòn Gai...
“Việc xử lý những dự án “treo” này đến đâu? Trách nhiệm của cơ quan quản lý ra sao khi toàn bộ dân trong vùng dự án nhiều năm không được xây dựng, sửa chữa nhà ở?” - ông Long chất vấn.
Trả lời chất vấn, ông Đào Xuân Đan đã nhận trách nhiệm cá nhân và tập thể UBND TP vì có khuyết điểm trong quản lý, quá trình kiểm tra, rà soát lỏng lẻo, để xảy ra tình trạng dự án “treo” nhiều năm. Ngoài những dự án “treo” đã có quyết định thu hồi, ông Đan cho biết UBND TP đã yêu cầu 27 chủ đầu tư làm cam kết về tiến độ triển khai các dự án. Theo ông Long, thời gian tới UBND TP Hạ Long sẽ tạo điều kiện về công tác giải phóng mặt bằng, điều chỉnh quy hoạch để các chủ đầu tư triển khai, hoàn thiện dự án.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận