19/04/2015 13:22 GMT+7

Khổ sở vì đường ngập trời khói bụi

Bài & ảnh: THÚY HẰNG
Bài & ảnh: THÚY HẰNG

TTO - Quốc lộ 53 đoạn từ công an huyện Long Hồ (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) đến Trường THCS thị trấn Long Hồ chỉ đang thi công hơn 2km nhưng gây bụi tràn ngập.

Người dân khổ sở khi đi trên đoạn đường đang được nâng cấp, sửa chữa

Mỗi ngày có hàng ngàn lượt xe lưu thông qua đây, đặc biệt trong đó có nhiều xe khách và xe tải.

Khi các xe này chạy qua mang một lượng lớn bụi từ mặt đường vừa được rải đá theo.

Bụi phủ mờ cả đoạn đường như sương mù, khiến người đi qua đoạn này không thấy đường đi, nhiều người phải dùng tay hoặc kéo áo lên che mặt để tránh bụi.

Hàng chục ngôi nhà ở hai bên đường dù được che chắn kín đáo bằng những tấm bạt nhưng cũng không tránh được bụi.

Những hộ kinh doanh hai bên đường bắt buột phải đóng cửa chờ công trình thi công xong.

Bà Đặng Thị Mua (thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ) nói: "Đành rằng làm đường là phải có bụi nhưng công trình này bụi quá trời, dân ở đây chịu không nổi. Lúc mới làm thì có tưới nước sơ sơ nhưng cả tuần nay không thấy tưới nữa. Mỗi lần xe cộ đi ngang là bụi bay mù mịt, người chạy xe thì không nhìn thấy đường để mà chạy, còn người ở trong nhà thì ăn uống gì cũng thấy bụi".

Người dân khổ sở khi đi trên đoạn đường đang được nâng cấp, sửa chữa

Ông Nguyễn Thanh Hải, chỉ huy trưởng công trình Nâng cấp quốc lộ 53 (gói thầu 3A) cho biết đơn vị thi công có hai xe tưới nước và hai máy bơm thủ công.

Mỗi ngày  đều có công nhân tưới nước trên đoạn đường từ 7g-18g.

Tuy nhiên trong vài ngày gần đây do một máy bơm bị hư, thêm vào đó lực lượng phải chia ra để tưới hàng cây mới trồng ở đoạn vừa hoàn thành nên việc tưới có hạn chế.

“Cái bụi này thì bản thân mình còn chịu không nổi nên người dân phản ánh là đúng. Ban chỉ huy công trình cũng lắng nghe ý kiến người dân và cố gắng khắc phục. Tuy nhiên do mấy ngày nay trời nắng gắt nên khi nước tưới xuống thì nhanh chóng rút hết, không thể hạn chế hết bụi. Hiện tại đơn vị đang sửa máy để tăng cường tưới nước. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng vừa hoàn thành việc thảm bê tông phần đường bên kia, vừa đảm bảo việc lưu thông bên phần đường hiện tại được an toàn và ít bụi hơn”.

Ông Hải cho biết thêm, công trình này dài 2,3km, khởi công vào ngày 27-9-2014, do Doanh nghiệp tư nhân Ánh Dung thi công. Đến nay đã hoàn thành được 60% khối lượng công việc. Hiện tại đơn vị đang thi công hoàn thành một bên đường để thông xe kỹ thuật vào dịp 30-4, phần đường còn lại đã được rải đá và đang cho xe lưu thông tạm.

Dự kiến đơn vị sẽ hoàn tất công trình vào ngày 30-6.

Người dân khổ sở khi đi trên đoạn đường đang được nâng cấp, sửa chữa
Người dân khổ sở khi đi trên đoạn đường đang được nâng cấp, sửa chữa
Bụi dày đặc như sương mù gây khó khăn cho việc lưu thông qua đoạn này
Bụi dày đặc như sương mù gây khó khăn cho việc lưu thông qua đoạn này
Bụi dày đặc như sương mù gây khó khăn cho việc lưu thông qua đoạn này
Bụi dày đặc như sương mù gây khó khăn cho việc lưu thông qua đoạn này
Bụi dày đặc như sương mù gây khó khăn cho việc lưu thông qua đoạn này
Bụi dày đặc như sương mù gây khó khăn cho việc lưu thông qua đoạn này
Bụi dày đặc như sương mù gây khó khăn cho việc lưu thông qua đoạn này
Nhà dân được che chắn kỹ càng bằng những tấm bạt lớn nhưng không khỏi bụi

 

Bài & ảnh: THÚY HẰNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên