19/07/2019 12:11 GMT+7

Khó hợp long cầu Thủ Thiêm 2 vào tháng 4-2020 vì vướng giải tỏa

NGỌC ẨN
NGỌC ẨN

TTO - Ngày 19-7, lãnh đạo Công ty cổ phần Đại Quang Minh - chủ đầu tư dự án cho biết tiến độ cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn phụ thuộc chủ yếu vào việc giải phóng mặt bằng phía quận 1.

Khó hợp long cầu Thủ Thiêm 2 vào tháng 4-2020 vì vướng giải tỏa - Ảnh 1.

Những công nhân đang lo lắng đón mẻ bêtông đàu tiên khi mực nước sông Sài Gòn xuống thấp hơn bệ trụ cầu Thủ Thiêm 2 - Ảnh: TỰ TRUNG

Việc chậm bàn giao mặt bằng sẽ không thể đảm bảo mục tiêu hợp long cầu vào ngày 30-4-2020 và hoàn thành dự án vào cuối năm 2020. 

Nguyên nhân chính là hạng mục đường dẫn vào cầu ở quận 1 còn một đoạn vướng giải phóng mặt bằng, cụ thể một bên vướng 5m khu vực nhà dân và một bên vướng 12m khu vực đất Ba Son.

Trong khi đó tiến độ thi công các hạng mục cầu chính phía quận 2 đến nay vẫn đảm bảo tiến độ đã được phê duyệt với thời gian thi công 30 tháng. 

Hiện liên danh nhà thầu có Công ty Freyssinet Quốc tế đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tổ chức đồng loạt nhiều mũi thi công gồm thi công nhịp từ mố S5 đến trụ S3, trụ S3 đến trụ tháp S2, thi công trụ tháp S2 và sản xuất dầm thép tại nhà máy IHI - Hải Phòng. 

Kế hoạch đến cuối năm 2019 sẽ hoàn thành toàn bộ kết cấu dầm bê tông từ mố S5. 

Về việc người dân thắc mắc tình trạng kẹt xe thường xuyên xảy ra ở giao lộ Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh trong khi bên trong hàng rào công trường thi công lại không có công nhân, đại diện chủ đầu tư cho biết hiện nay nhà thầu đang thi công các trụ cầu bằng cọc khoan nhồi nên phải thi công ban đêm. 

Việc thi công vào ban đêm nhằm đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Theo đó, các đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành.

NGỌC ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên