13/03/2019 16:46 GMT+7

Khiếu nại liên quan 85 vi bằng tặng, cho đất: Không đủ điều kiện cấp quyền sử dụng

THÁI AN
THÁI AN

TTO - UBND TP.HCM kết luận khu đất phường Hiệp Thành, Q.12 liên quan đến khiếu nại của nhóm bà Nguyễn Thị Lép, bà Nguyễn Thị Giang không có bất kỳ tài liệu, chứng từ về nguồn gốc và quá trình sử dụng từ 1975 đến nay.

Khiếu nại liên quan 85 vi bằng tặng, cho đất: Không đủ điều kiện cấp quyền sử dụng - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Lép (đứng) và bà Nguyễn Thị Giang (ngồi bên phải) tại buổi tiếp xúc giải quyết khiếu nại - Ảnh: THÁI AN

Mới đây, UBND TP có công văn kết luận trả lời kiến nghị, phản ảnh của bà Nguyễn Thị Lép và một số công dân trên cơ sở kết luận thanh tra của Sở Tài nguyên-môi trường.

Theo đó, TP kết luận khu đất (P.Hiệp Thành, Q.12) mà bà Lép cho rằng có nguồn gốc do cha là ông Nguyễn Văn Tài khai hoang và sinh sống là không đúng sự thật. Đồng thời đến nay bà Lép không cung cấp được bất kỳ tài liệu, chứng từ chứng minh về nguồn gốc và quá trình sử dụng đất nên không đủ điều kiện xem xét công nhận quyền sử dụng đất.

Kết luận thanh tra của Sở TN-MT cho rằng khu đất có diện tích khoảng hơn 23ha, trước đây do Bộ Quốc phòng Việt Nam cộng hòa đứng bộ.

Theo tài liệu quản lý, khu đất này có ông Lê Thành Phát đăng ký (diện tích khoảng 960m2) và ông Võ Văn Đức đăng ký (diện tích 5.660m2); Tập đoàn 7 đăng ký 16.465m2, còn lại phần lớn diện tích do UBND xã đăng ký.

Tài liệu đăng ký đất đai, đóng thuế qua các thời kỳ không có tên ông Nguyễn Văn Ngãi (ông nội) và ông Nguyễn Văn Tài (cha bà Nguyễn Thị Lép và bà Nguyễn Thị Giang).

Trước đó, ngày 25-5-2018, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Huỳnh Cách Mạng cùng ông Nguyễn Hồng Điệp - trưởng Ban tiếp công dân trung ương - đã có buổi tiếp bà Lép, bà Nguyễn Thị Giang (chị bà Lép) và ông Trần Văn Cứ (đại diện nhóm khiếu nại).

Tại buổi tiếp, bà Lép cho rằng khu đất trên do ông nội và cha ruột khai phá, canh tác, sử dụng từ thời Pháp thuộc liên tục cho đến ngày giải phóng và để lại cho bà thừa kế canh tác hoa màu và thành lập Công ty TNHH Thảo Châu, với khoảng 200 công nhân (công ty này đã dừng hoạt động vào năm 2006).

Khiếu nại liên quan 85 vi bằng tặng, cho đất: Không đủ điều kiện cấp quyền sử dụng - Ảnh 2.

Phó chủ tịch UBND Huỳnh Cách Mạng chỉ đạo thành lập đoàn thanh tra làm rõ các nội dung khiếu nại-Ảnh: THÁI AN

Còn bà Giang cho rằng việc bà tặng, cho đất thừa kế cho nhiều người thông qua 85 vi bằng là đúng, đề nghị chính quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Để có cơ sở giải quyết, Phó chủ tịch UBND TP Huỳnh Cách Mạng chỉ đạo thành lập đoàn thanh tra.

Liên quan khu đất này, bà Giang đã lập hồ sơ vi bằng cho, tặng đất cho nhiều người thông qua 85 vi bằng tại Văn phòng Thừa phát lại quận Gò Vấp khiến họ ngộ nhận vi bằng là hợp pháp, sẽ được chính quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Từ đó, những người này kéo ra Hà Nội khiếu nại tại các cơ quan Đảng, Nhà nước gây ảnh hưởng đến trật tự.

Vụ việc khiếu nại của bà Lép được Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan liên quan ở TP.HCM phải tiếp xúc, giải quyết.

Liên quan hành vi vi phạm của thừa phát lại Nguyễn Đức Thịnh và Đồng Quốc Tuấn đã lập vi bằng tặng cho quyền sử dụng đất bất hợp pháp giữa bà Giang và các cá nhân, Bộ Tư pháp đã miễn nhiệm chức danh thừa phát lại với hai ông này. Văn phòng Thừa phát lại quận Gò Vấp cũng bị tạm đình chỉ hoạt động 3 tháng.

Lập đoàn thanh tra liên ngành giải quyết khiếu nại phức tạp tại Q.12 Lập đoàn thanh tra liên ngành giải quyết khiếu nại phức tạp tại Q.12

TTO - Sáng 25-5, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Huỳnh Cách Mạng đã tiếp công dân khiếu nại với hộ bà Nguyễn Thị Lép và các hộ dân phản ánh kiến nghị liên quan việc sử dụng đất tại P.Hiệp Thành, Q.12

THÁI AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên