14/08/2019 21:20 GMT+7

Khi trẻ em đu dây thoát hiểm hỏa hoạn như thật cùng cảnh sát

ĐOÀN NHẠN
ĐOÀN NHẠN

TTO - Hơn 80 học sinh các trường tiểu học, THCS và THPT ở TP Đà Nẵng đã hào hứng cùng cảnh sát phòng cháy chữa cháy & cứu nạn cứu hộ trải nghiệm buổi diễn tập kỹ năng xử lý và thoát hiểm hỏa hoạn ngày 14-8.

Khi trẻ em đu dây thoát hiểm hỏa hoạn như thật cùng cảnh sát - Ảnh 1.

Các em nhỏ quan sát từng bạn thoát hiểm - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Tại buổi diễn tập, các bạn nhỏ được hướng dẫn những kỹ năng cơ bản để hạn chế cháy nổ như ngắt các thiết bị điện khi không sử dụng, đến nhận biết có cháy qua mùi, khói… và báo động bằng cách hô to, báo cho người lớn biết, nhấn chuông báo cháy…

Đối với độ tuổi khác nhau, các em được dạy kỹ năng thoát hiểm phù hợp.

Sau khi được hướng dẫn về các kỹ năng xử lý, thoát hiểm khi gặp hỏa hoạn, các chiến binh nhỏ tuổi đã trải nghiệm việc tự thoát nạn khỏi khu nhà ba tầng đang cháy, sơ cứu, vận chuyển nạn nhân bỏng và thương tích…

Khi trẻ em đu dây thoát hiểm hỏa hoạn như thật cùng cảnh sát - Ảnh 2.

Đại úy Huỳnh Bá Đáng, Phòng cảnh sát PCCC & cứu nạn cứu hộ Đà Nẵng, hướng dẫn trẻ dùng bình chữa cháy. Theo đại úy Đáng, có rất nhiều kỹ năng trong chữa cháy và thoát hiểm nhưng đối với trẻ em, chỉ nên dạy những kỹ năng cơ bản để các em dễ nhớ và thực hiện khi gặp sự cố - Ảnh: LÊ VĂN QUANG

Khi trẻ em đu dây thoát hiểm hỏa hoạn như thật cùng cảnh sát - Ảnh 3.

Khi phát hiện khói mịt mù, việc đầu tiên là báo động, nhấn chuông báo cháy, tiếp đến dùng khăn hoặc áo nhúng vào nước để bịt mũi tránh ngạt khói - Ảnh: LÊ VĂN QUANG

Khi trẻ em đu dây thoát hiểm hỏa hoạn như thật cùng cảnh sát - Ảnh 4.

Lê Nhã Uyên (lớp 3 Trường tiểu học Phù Đổng) nhanh chóng tẩm ướt khăn bịt mũi, chạy về phía hành lang - Ảnh: LÊ VĂN QUANG

Khi trẻ em đu dây thoát hiểm hỏa hoạn như thật cùng cảnh sát - Ảnh 5.

Cúi thấp người và di chuyển nhanh ra hành lang để xuống đất - Ảnh: LÊ VĂN QUANG

Khi trẻ em đu dây thoát hiểm hỏa hoạn như thật cùng cảnh sát - Ảnh 6.

Hỗ trợ người bên cạnh trong khả năng của mình để thoát nạn - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Khi trẻ em đu dây thoát hiểm hỏa hoạn như thật cùng cảnh sát - Ảnh 7.

Trẻ nhỏ tuổi được hướng dẫn theo lối thoát hiểm xuống cầu thang bộ. Các em được nhắc nhở không đi thang máy khi có cháy vì hệ thống điện sẽ bị ngắt khi có cháy, thang máy không hoạt động - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Khi trẻ em đu dây thoát hiểm hỏa hoạn như thật cùng cảnh sát - Ảnh 8.

Trẻ lớn hơn được hướng dẫn thoát hiểm bằng dây. Trường hợp sử dụng dây thoát hiểm chỉ từ tầng thấp xuống, có bảo hộ và trong tình huống cực nguy hiểm - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Khi trẻ em đu dây thoát hiểm hỏa hoạn như thật cùng cảnh sát - Ảnh 9.

Minh Anh được các chiến sĩ cảnh sát giải cứu bằng dây thoát hiểm - Ảnh: LÊ VĂN QUANG

Khi trẻ em đu dây thoát hiểm hỏa hoạn như thật cùng cảnh sát - Ảnh 10.

Nhiều em e ngại khi thoát hiểm bằng dây. Các chiến sĩ cứu hộ đã trấn an tâm lý và hỗ trợ các em xuống đất an toàn - Ảnh: LÊ VĂN QUANG

Khi trẻ em đu dây thoát hiểm hỏa hoạn như thật cùng cảnh sát - Ảnh 11.

Bình tĩnh là yếu tố mà theo đa số các em là cần thiết nhất bởi thoát hiểm bằng dây không quá khó nhưng khi cháy thật sẽ hoảng loạn - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Khi trẻ em đu dây thoát hiểm hỏa hoạn như thật cùng cảnh sát - Ảnh 12.

Nguyễn Hữu Minh Hiếu (13 tuổi, Trường THCS Kim Đồng) tự tin sẽ thoát hiểm được nếu gặp sự cố cháy sau buổi diễn tập - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Khi trẻ em đu dây thoát hiểm hỏa hoạn như thật cùng cảnh sát - Ảnh 13.

Lâm Hữu Trí (11 tuổi, Trường THCS Tây Sơn) tham gia đóng vai nạn nhân thực hành kỹ năng sơ cứu bỏng, ngạt khí, chấn thương - Ảnh: LÊ VĂN QUANG

Khi trẻ em đu dây thoát hiểm hỏa hoạn như thật cùng cảnh sát - Ảnh 14.

Kỹ năng tải thương trong hỏa hoạn - Ảnh: LÊ VĂN QUANG

Khi trẻ em đu dây thoát hiểm hỏa hoạn như thật cùng cảnh sát - Ảnh 15.

Nhã Uyên tập nói loa thông báo để trải nghiệm công việc của các chú cảnh sát PCCC - Ảnh: LÊ VĂN QUANG

Khi trẻ em đu dây thoát hiểm hỏa hoạn như thật cùng cảnh sát - Ảnh 16.

Lê Trần Gia Linh (6 tuổi) chụp hình kỷ niệm với chiến sĩ cảnh sát PCCC. Gia Linh cho biết em đã biết cách hô to khi có cháy, theo cầu thang bộ thoát hiểm và gọi 114 để các chú cảnh sát đến giúp đỡ - Ảnh: LÊ VĂN QUANG

Chương trình thực hành trải nghiệm trong hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho trẻ với chủ đề Sinh tồn nơi đô thị do Trung tâm tư vấn - đào tạo Con Rồng Cháu Tiên phối hợp Phòng cảnh sát PCCC & cứu nạn cứu hộ Đà Nẵng tổ chức.

Theo ông Nguyễn Nguyên Long - giám đốc trung tâm - việc sinh tồn nơi đô thị thực sự là một bài toán nhức nhối cho những người làm cha, làm mẹ. Để không còn phải lắng nghe tin trẻ em thiệt mạng vì những tai nạn thực tế có thể phòng chống được, trung tâm đã tổ chức các buổi thực hành kỹ năng sống này.

Cô giáo đốt cồn dạy phòng chống cháy nổ làm 3 trẻ mầm non bỏng nặng Cô giáo đốt cồn dạy phòng chống cháy nổ làm 3 trẻ mầm non bỏng nặng

TTO - Trong giờ dạy về kỹ năng phòng chống cháy nổ, cô giáo mầm non dùng cồn đổ vào trong mâm làm giáo cụ, rồi châm lửa để dạy trẻ cách dập lửa. Không may gió thổi tạt cồn đang cháy vào 3 cháu nhỏ khiến cả 3 bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu.


ĐOÀN NHẠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên